Tin tức

Đối tượng có lệnh truy nã về hành vi dâm ô trẻ em bị bắt khi nhập cảnh trái phép

(VOVTV) - Qua xác minh nhóm người nhập cảnh trái phép, lực lượng chức năng đã phát hiện Bùi Đình Phiến, sinh năm 1972, quê quán tại thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình là đối tượng có lệnh truy nã về hành vi dâm ô trẻ em.

Tác giả Văn Luận / VOV Đông Bắc
05/06/2021 20:22

Ngày 4/6, Đồn Biên phòng Ngọc Chung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phối hợp Đoàn 1, Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Biên phòng và Công an huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) đã phát hiện, bắt giữ 32 công dân Việt Nam (gồm 16 nam, 16 nữ) nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 783, thuộc xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

doi_tuong_truy_na.jpg

Đối tượng Phiến bị bắt giữ khi nhập cảnh trái phép

Qua xác minh nhóm công dân này, lực lượng chức năng đã phát hiện Bùi Đình Phiến, sinh năm 1972, quê quán tại thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình là đối tượng có lệnh truy nã về hành vi dâm ô trẻ em.

Trước đó, tháng 5/2019, Phiến đã có hành vi dâm ô với 1 trẻ dưới 16 tuổi, sau khi bị phát giác, y đã bỏ trốn sang Trung Quốc và bị cơ quan Công an tỉnh Thái Bình phát lệnh truy nã. Vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn