Tin tức

Đội K52 - Gia Lai: Nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về Việt Nam

(VOVTV) - Nhằm giúp đỡ quân và dân nước bạn Campuchia trong cuộc kháng chiến tiêu diệt “Chế độ diệt chủng Khmer Đỏ giai đoạn (1975 – 1979)”, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã lên đường tham chiến hỗ trợ nước bạn.

Tác giả Tuấn Long – Huy Bắc / VOV Tây Nguyên
25/07/2022 15:28

Nhằm giúp đỡ quân và dân nước bạn Campuchia trong cuộc kháng chiến tiêu diệt “Chế độ diệt chủng Khmer Đỏ giai đoạn (1975 – 1979)”, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã lên đường tham chiến hỗ trợ nước bạn.

Đây là hình ảnh Đội K52 – thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai lên đường sang Vương quốc Campuchia tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam trong cuộc chiến đánh đổ quân Khmer Đỏ (1975 – 1979). Khu vực tìm kiếm là những vùng rừng núi rậm rạm, hiểm trở, khó khăn cho việc tìm kiếm các hài cốt các liệt sĩ. Để tìm kiếm, các thành viên đội K52 – Bộ Chỉ huy Quân sự Gia Lai phải trèo đèo, lội suối, băng rừng; ăn ngủ tại chỗ tìm kiếm đưa thi thể các anh về với đất mẹ.

Đội K52 - Gia Lai: Nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về Việt Nam - Ảnh 1.

Đội K52 – thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thành lập năm vào 2001, số thành viên giao động từ 50 – 70 người, với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, bốc cất các hài cốt các liệt sĩ hi sinh trên chiến trường Campuchia đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ ở tỉnh Gia Lai.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toản - Đội trưởng đội K52 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao phó, các thành viên đã vượt quãng đường hơn 1 triệu km rừng núi hiểm trở đi qua 1.270 buôn làng, phum sóc của 139 xã, của 23 huyện, thuộc 3 tỉnh Đông Bắc Vương quốc Camphuchia tiếp giáp với các tỉnh Tây Nguyên của Việt Nam.

Đội đã đào hơn 100.000 m3 đất đá, gần 200 km đường hào, với nhiều lần cày xới. Kết quả, đội đã cất bốc đưa về gần 1.500 bộ hài cốt liệt sĩ an táng tại các nghĩa trang ở tỉnh Gia Lai. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên luôn nhận được sự hỗ trợ, động viên kịp thời từ cấp trên; các cấp ngành nước bạn cũng như ta.

Với những thành tích đạt được, Đội K52 – Thuộc BCH Quân sự tỉnh Gia Lai vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao qúy của Đảng, Nhà nước, của quân và dân ở tỉnh Gia Lai trao tặng; Đặc biệt, đơn vị được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới.

Đây sẽ là động lực để các cán bộ, chiến sỹ Đội K52 – thuộc BCH Quân sự tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cao cả là tìm kiếm, cất bốc, quy tập thi thể thế hệ cha anh hi sinh trên chiến trường nước bạn Campuchia khi xưa.

Ý kiến của bạn