Thể thao

Đội hình các ngôi sao gây thất vọng nhất EURO 2020

(VOVTV) - Có những cầu thủ tiêu biểu, gây ấn tượng thì cũng có những cầu thủ gây thất vọng, thậm chí đủ để xếp một đội hình tại vòng chung kết EURO 2020. Sau đây là đội hình các cầu thủ gây thất vọng nhất tại giải đấu vừa kết thúc.

13/07/2021 15:30
EURO 2020: Đội hình gồm các cầu thủ gây thất vọng nhất - Ảnh 1.

Manuel Neuer (Đức): Thủ môn đội tuyển Đức không mắc một sai lầm thực sự nào nhưng anh đã để lọt lưới tới 7 bàn chỉ trong 4 trận đấu tại EURO 2020. Nghĩa là nhà vô địch World Cup 2014 thậm chí không có một trận đấu nào giữ sạch lưới. Ở độ tuổi 35, Manuel Neuer có lẽ nên dành cơ hội cho Marc-Andre ter Stegen và Bernd Leno tại World Cup 2022

EURO 2020: Đội hình gồm các cầu thủ gây thất vọng nhất - Ảnh 2.

Mario Fernandes (Nga): Hậu vệ cánh sinh ở Brazil được kì vọng sẽ dẫn dắt đội tuyển Nga tại EURO 2020 nhưng thay vào đó, anh và các đồng đội sớm phải dừng bước ở vòng bảng. Thậm chí, ở trận thắng duy nhất trước Phần Lan, Fernandes đã rời sân giữa hiệp 1 do lo sợ bị chấn thương

EURO 2020: Đội hình gồm các cầu thủ gây thất vọng nhất - Ảnh 3.

Matthijs de Ligt (Hà Lan): Được đánh giá là một trong những hậu vệ trẻ xuất sắc thế giới nhưng ngôi sao đang khoác áo Juventus đã không đáp ứng được kì vọng của người hâm mộ. Thậm chí, anh còn trở thành tội đồ trong thất bại 0-2 trước CH Séc ở vòng 1/8. Lý do là anh bị đuổi khỏi sân sau tình huống để bóng chạm tay trong lúc kèm Patrick Schick và CH Séc đã thắng 2-0 nhờ lợi thế hơn người

EURO 2020: Đội hình gồm các cầu thủ gây thất vọng nhất - Ảnh 4.

Willi Orban (Hungary): Đội tuyển Hungary đã chơi tốt trong bảng tử thần có Đức, Pháp và Bồ Đào Nha nhưng Orban lại là một trong những cầu thủ chơi dở nhất khi họ để lọt lưới 6 bàn sau 3 trận. Đáng tiếc nhất là trận thua Bồ Đào Nha khi Hungary đã chơi tốt trong phần lớn thời gian trước lúc để lọt 3 bàn vào những phút cuối

EURO 2020: Đội hình gồm các cầu thủ gây thất vọng nhất - Ảnh 5.

Raphael Guerreiro (Bồ Đào Nha): Nếu Guerreiro đã chơi tốt ở vòng bảng thì khi đối đầu với Bỉ ở vòng 1/8,anh lại chơi hoàn toàn dưới sức. Màn trình diễn này hoàn toàn không xứng với cầu thủ đang khoác áo Dortmund - người được đánh giá là một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới

EURO 2020: Đội hình gồm các cầu thủ gây thất vọng nhất - Ảnh 6.

Eden Hazard (Bỉ): Chấn thương rõ ràng đã ảnh hưởng đến cầu thủ của Real Madrid, khiến anh chỉ có 2 trận đá chính cho Bỉ. Thậm chí, chấn thương đã buộc Hazard phải ngồi ngoài trong thất bại 1-2 trước Italia ở vòng Tứ kết. Ở tuổi 30, rõ ràng anh chỉ còn là cái bóng của mình tại Chelsea trước đây

EURO 2020: Đội hình gồm các cầu thủ gây thất vọng nhất - Ảnh 7.

Aaron Ramsey (xứ Wales): Thật không may cho Wales là Ramsey không có những trận đấu hay để giúp họ lặp lại kỳ tích ở EURO 2016. Thực tế thì hai mùa giải gần đây, cựu tiền vệ của Arsenal đã không còn giữ được phong độ tại Juventus và anh là một trong những lí do khiến Xứ Wales phải dừng bước ở vòng 1/8

EURO 2020: Đội hình gồm các cầu thủ gây thất vọng nhất - Ảnh 8.

Bruno Fernandes (Bồ Đào Nha): Sau 18 tháng thành công ở Manchester United, nhiều người kì vọng Fernandes sẽ là một trong những ngôi sao tại EURO 2020. Thay vào đó, tiền vệ này là nỗi thất vọng của Bồ Đào Nha và kết thúc bằng việc anh ngồi ghế dự bị chỉ sau 2 trận mở màn

EURO 2020: Đội hình gồm các cầu thủ gây thất vọng nhất - Ảnh 9.

Cengiz Under (Thổ Nhĩ Kỳ): Được chờ đợi sẽ tỏa sáng nhưng Under ngoài việc chơi không tốt ở Leicester theo thỏa thuận cho mượn, anh còn gây thất vọng ở EURO. Tiền vệ cánh đang khoác áo Roma không để lại ấn tượng gì và không ngạc nhiên nếu đội bóng Italy đẩy anh tới Marseille theo hợp đồng cho mượn một lần nữa trong tuần vừa qua

EURO 2020: Đội hình gồm các cầu thủ gây thất vọng nhất - Ảnh 10.

Kylian Mbappe (Pháp): EURO 2020 đáng ra phải là sân khấu lớn cho Mbappe sau World Cup 2018 mà anh đã ra mắt thành công. Tiếc là từ người hùng thành số 0 khi chân sút của câu lạc bộ PSG sút hỏng 11m trong thất bại trước Thụy Sĩ ở vòng 1/8. Thậm chí, anh còn không ghi được một bàn thắng nào trong 4 trận, dù đã có 2 đường kiến tạo

EURO 2020: Đội hình gồm các cầu thủ gây thất vọng nhất - Ảnh 11.

Burak Yilmaz (Thổ Nhĩ Kỳ): Thành tích cứ 28 phút ghi bàn của Yilmaz tại Ligue 1 mùa giải trước chỉ kém có Mbappe khi anh cùng Lille giành chức vô địch. Tuy vậy, tiền đạo này đã không có một bàn nào ở EURO 2020 và với việc sắp bước sang tuổi 36, thật khó để thấy anh khoác áo Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup 2022

 Ảnh: Reuters

Ý kiến của bạn