Giải trí

Đổi biển số xe tới ... 28 lần nhờ kết hôn rồi lại ly hôn

(VOVTV) - Hành vi đổi biển số xe trái phép đang được cảnh sát Bắc Kinh xử lý nghiêm minh. Trong đó có một trường hợp khiến cư dân mạng Trung Quốc sửng sốt: Một người phụ nữ Trung Quốc đã kết hôn và ly dị 28 lần chỉ để ... thay đổi biển số xe.

Tác giả Thịnh An
16/11/2020 11:38

Chiến dịch trấn áp hành vi đổi biển số xe trái phép tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Kể từ ngày 30/10, cảnh sát Bắc Kinh đã phát động chiến dịch trấn áp hành vi đổi biển số xe trái phép, nhằm phơi bày tình trạng chuyển biển số trái phép thông qua hôn nhân. Theo thống kê, số vụ đổi biển số xe trái phép ngày càng nhiều; tiêu biểu là trường hợp của 2 người phụ nữ: Người thứ nhất họ Bai, 26 tuổi, đã kết hôn, ly hôn 17 lần và chuyển nhượng thành công 15 biển số xe. Một nghi phạm khác, họ Li, 37 tuổi, có hồ sơ 28 lần kết hôn và ly hôn để đổi lấy 23 biển số xe trong hai năm qua.

đổi biển số xe 1

Trường hợp người phụ nữ kết hôn và ly hôn 28 lần liên tục đã gây chấn động khắp Trung Quốc.Ảnh: Xinhuanet

Chỉ sau 1 tuần kể từ khi chiến dịch được phát động, đã có 166 nghi phạm bị bắt giữ; trong đó 124 người có hành vi đổi biển số xe trái phép thông qua hành vi đăng ký kết hôn giả.

Hành vi đổi biển số xe trái phép phản ánh cái nhìn sơ lược về thị trường biển số ô tô

Tần suất kết hôn và ly hôn của những người phụ nữ tại Trung Quốc, điển hình là nghi phạm họ Bai và họ Li tại Bắc Kinh, đã phản ánh đà tăng trưởng mạnh của thị trường biển số ô tô. Bên cạnh đó, điều này cũng làm nổi bật nhu cầu sở hữu ô tô của 21 triệu dân Bắc Kinh vốn đang bị hạn chế nghiêm ngặt.

Bắc Kinh đã đề ra các quy định nghiêm ngặt về số lượng biển số xe trong nỗ lực giảm tải tình trạng ùn tắc giao thông. Kể từ năm 2011, chương trình quay số cũng đã được triển khai để phân biển số xe cho người dân một cách công bằng. Tuy nhiên, "để sở hữu một biển số xe là rất khó, khó hơn cả việc trúng xổ số", ông Lin Xiaoke, một người dân Bắc Kinh cho biết. Từ năm 2011, cả 56 lần ông tham dự chương trình quay biển số xe đều không thể đem được một chiếc biển về. 

đổi biển số xe 2

Biển số xe khan hiếm kéo theo việc mua bán biển trái phép. Ảnh: Internet

Chính sự khan hiếm này đã "tạo cơ hội" cho thị trường biển số xe ô tô ở chợ đen phát triển. Cứ mỗi biển số xe sẽ có khoảng 3.000 người "tranh giành" và giá biển xe còn vượt giá xe hơi. Và cũng từ đây, các "cò mồi" đóng vai ông mối, bà mối đã đi mời chào người dân dịch vụ đăng ký kết hôn giả, cho phép chuyển đổi quyền sở hữu biển số xe. Sau khi tài xế thành công sở hữu biển số xe Bắc Kinh, họ có thể ly hôn ngay lập tức với chủ nhân của tấm biển này. Trên thực tế, nhiều người sẵn sàng trả 200.000 nhân dân tệ (hơn 700 triệu đồng) cho một cuộc hôn nhân giả để có được biển số.

Trước thực trạng này, nhiều cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ nguyện vọng chính quyền Bắc Kinh sẽ nới lỏng, điều chỉnh các chính sách cấp phép biển số xe để thích ứng với nhu cầu ngày càng tăng cao của người dân.

Ý kiến của bạn