Khám phá

Độc đáo nhà thờ Italia nằm cheo leo trên vách núi cao 800m

(VOVTV) - Tọa lạc trên vách núi cheo leo, nhà thờ Madonna della Corona là một địa điểm hành hương thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Tác giả Lê Vân (biên dịch)
07/09/2021 18:27
Độc đáo nhà thờ Italia nằm cheo leo trên vách núi cao 800m - Ảnh 1.

Nhà thờ được xây dựng ở độ cao 774m trên một vỉa đá hẹp của vách núi Baldo với tầm nhìn bao quát thung lũng Adige phía dưới

Độc đáo nhà thờ Italia nằm cheo leo trên vách núi cao 800m - Ảnh 2.

Madonna della Corona được xem là báu vật pha trộn sự hùng vĩ của tự nhiên và bàn tay sắc sảo của con người. Nhìn từ xa, nhà thờ dường như nằm lơ lửng giữa vách núi

Độc đáo nhà thờ Italia nằm cheo leo trên vách núi cao 800m - Ảnh 3.

Đây là nơi hành hương nổi tiếng của những tín đồ yêu thích vẻ đẹp độc đáo của nhà thờ, những bức tượng và đặc biệt là bản sao của Cầu thang Thánh mà Chúa ngày xưa đã bước lên trước khi bị đóng đinh câu rút

Độc đáo nhà thờ Italia nằm cheo leo trên vách núi cao 800m - Ảnh 4.

Nhà thờ Madonna della Corona có lịch sử từ hơn 1.000 trước, khi một số tu sĩ từ thành Verona thường về đây ẩn tu trong hang đá

Tới nửa sau của thế kỷ 13, ở đây mới bắt đầu xuất hiện một tu viện cùng một nhà nguyện nhỏ để thờ Thánh Mary xứ Monte Baldo. Tuy nhiên, phải đến năm 1530, cấu trúc đầu tiên của nhà thờ hiện nay mới được khánh thành. Thời đó, con đường duy nhất đến được tu viện là lối đi nhỏ hẹp và vô cùng nguy hiểm bên vách đá.

Năm 1625, một nhà thờ có diện tích lớn hơn được xây dựng ở phía trên nhà thờ thế kỷ 13. Kể từ đó, nhà thờ Madonna della Corona được mở rộng, xây dựng lại và sửa sang nhiều lần.

Độc đáo nhà thờ Italia nằm cheo leo trên vách núi cao 800m - Ảnh 5.

Mặt tiền nhà thờ hiện tại được xây dựng vào năm 1899 theo phong cách Gothic. Nó được trang trí bằng đá cẩm thạch lấy từ SantAmbrogio – một thị trấn nhỏ ở thung lũng Valpolicella gần đó

Độc đáo nhà thờ Italia nằm cheo leo trên vách núi cao 800m - Ảnh 6.

Tham quan Nhà thờ Madonna della Corona là một trải nghiệm đáng nhớ đối với khách du lịch

Độc đáo nhà thờ Italia nằm cheo leo trên vách núi cao 800m - Ảnh 7.

Năm 1982, nhà thờ được phong là Tiểu vương cung thánh đường của Italy và được Giáo hoàng John Paul II tới thăm vào năm 1988

Độc đáo nhà thờ Italia nằm cheo leo trên vách núi cao 800m - Ảnh 8.

Ngày nay, khách hành hương có thể đến Thánh địa Madonna della Corona bằng 2 cách. Họ có thể đi bộ 2 tiếng từ thị trấn Brentino dưới núi lên, hoặc đi xe tới thị trấn Spiazzi cách nhà thờ chỉ tầm 1km, rồi đi bộ hoặc đi xe shuttle bus tới nhà thờ

Trên đường từ thị trấn Spiazzi tới nhà thờ có 14 bức tượng đồng tượng trưng cho Đường thánh giá, là chặng đường mà Chúa bước đi từ khi bị kết án đến khi bị đóng đinh trên thập giá và cuối cùng là an táng trong hầm mộ.

Tham quan Nhà thờ Madonna della Corona là một trải nghiệm đáng nhớ đối với khách du lịch. Vẻ đẹp tuyệt vời của nơi này cùng nhà thờ ẩn hiện giữa cây cối xanh tươi, núi cao trùng điệp sẽ cho du khách cảm giác thư thái và yên bình, như đang dạo bước giữa chốn thiên đường nơi trần thế.

Ảnh: Daily mail

Ý kiến của bạn