Tin tức

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội: Tiện nghi, hiện đại, ai tham quan cũng hài lòng

(VOVTV) - Sáng ngày 23/1, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã mở cửa cho người dân vào tham quan nhà ga S1 - Nhổn của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội (đối diện trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) để lấy ý kiến đóng góp trước khi chính thức đi vào hoạt động.

Tác giả Anh Văn / VOVTV
23/01/2021 21:20

Nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, người dân sẽ được tham quan đoàn tàu đầu tiên của Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội từ 9h - 15h các ngày 23/1 và 24/1.

Đây cũng là dịp để Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội truyền thông đến nhân dân tiến độ của dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, đồng thời ghi nhận phản hồi, ý kiến đóng góp của người dân.

Ban quản lý dự án lưu ý người dân tới tham quan cần mang theo căn cước công dân/chứng minh thư, đeo khẩu trang, đi giày thấp, chấp hành đúng nội quy.

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mở cửa đón người dân tham quan - Ảnh 1.

Từ 9h sáng ngày 23/1, đông đảo người dân đã đến xếp hàng tại nhà ga S1 - Nhổn của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội (đối diện trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) để đăng ký tham quan

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mở cửa đón người dân tham quan - Ảnh 2.

Toàn cảnh nhà ga S1 nhìn từ bên ngoài

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mở cửa đón người dân tham quan - Ảnh 3.

Nhà ga gồm 2 tầng, tầng 1 là nơi khách mua, soát vé và có các dịch vụ tiện ích phục vụ khách hàng; tầng 2 (ke ga) là nơi khách đợi, lên tàu. Người dân có thể di chuyển thuận tiện bằng thang bộ, thang cuốn và thang máy

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mở cửa đón người dân tham quan - Ảnh 4.

Đoàn tàu được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, thân tàu bằng hợp kim nhôm, bền bỉ, sử dụng 2 tông màu xanh lá mạ, hồng đỏ và trắng với biểu tượng Khuê Văn Các, tạo nên dấu ấn riêng của Hà Nội

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mở cửa đón người dân tham quan - Ảnh 5.

Mỗi đoàn tàu gồm 4 toa (2 toa động cơ có cabin cho lái tàu, 1 toa động cơ và 1 toa kéo)

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mở cửa đón người dân tham quan - Ảnh 6.

Đoàn tàu sử dụng sức kéo điện, dòng điện một chiều 750VDC cấp điện bằng ray thứ ba

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mở cửa đón người dân tham quan - Ảnh 7.

Cửa lên xuống có chiều cao sàn bằng với chiều cao ga giúp hành khách ra, vào toa tàu dễ dàng

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mở cửa đón người dân tham quan - Ảnh 8.

Đoàn tàu có khả năng chuyên chở 944 - 1.124 người, với mật độ trung bình khoảng 6,6 - 8 người/m2 và khai thác với tốc độ thương mại 37km/h, tốc độ thiết kế 80km/h

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mở cửa đón người dân tham quan - Ảnh 9.

Ghế ngồi được làm bằng vật liệu composite

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mở cửa đón người dân tham quan - Ảnh 10.

Các dây nắm dành cho người đứng làm bằng chất liệu cao su bền đẹp

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mở cửa đón người dân tham quan - Ảnh 11.

Bảng đèn led hiển thị ga đến khi tàu được đưa vào khai thác

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mở cửa đón người dân tham quan - Ảnh 12.

Hệ thống bảng điện tử hướng dẫn, camera giám sát, thiết bị báo cháy tại mỗi toa

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mở cửa đón người dân tham quan - Ảnh 13.

Ngoài ra dưới mỗi hàng ghế sẽ có bình chữa cháy

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mở cửa đón người dân tham quan - Ảnh 14.

Khoang đầu máy nhỏ gọn, liền phía sau là toa tàu

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mở cửa đón người dân tham quan - Ảnh 15.

Vì một số hạng mục của nhà ga vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên để đảm bảo an toàn, mỗi đoàn sẽ gồm 20 người và tham quan trong vòng 15 phút

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mở cửa đón người dân tham quan - Ảnh 16.

Người dân hào hứng chiêm ngưỡng tiện nghi bên trong đoàn tàu

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mở cửa đón người dân tham quan - Ảnh 17.

Đây cũng là cơ hội để lưu lại những bức hình đẹp với loại hình giao thông hiện đại, thuận tiện và an toàn

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mở cửa đón người dân tham quan - Ảnh 18.

Ông Lê Văn Minh (sống tại Bắc Từ Liêm, ở giữa) chia sẻ niềm vui khi được ngồi trong đoàn tàu hiện đại: "Tôi thấy rất đẹp"

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mở cửa đón người dân tham quan - Ảnh 19.

Các bạn sinh viên khá vui vẻ khi sắp tới việc di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố sẽ rất thuận tiện, giảm thiểu thời gian so với việc đi bằng các phương tiện giao thông khác

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mở cửa đón người dân tham quan - Ảnh 20.

Nhiều gia đình dẫn các cháu nhỏ đi tham quan đoàn tàu

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mở cửa đón người dân tham quan - Ảnh 21.

Dự kiến tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội sẽ khai thác thương mại trước đoạn trên cao dài 8.5km từ Nhổn đến Đại học Giao thông vận tải vào nửa cuối năm 2021. Còn 4km đi ngầm vẫn đang được thi công

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mở cửa đón người dân tham quan - Ảnh 22.

Các kỹ sư, công nhân phấn khởi khi nhận được phản hồi tích cực từ đông đảo người dân

Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội mở cửa đón người dân tham quan - Ảnh 23.

Sau khi tham quan, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội sẽ xin ý kiến đóng góp của người dân vào phiếu khảo sát

 

Ý kiến của bạn