Tin tức

Đoàn công tác Đài TNVN thăm và làm việc với Cơ quan Quản lý Truyền thông Hungary

(VOVTV) - Ngày 11/9, trong khuôn khổ chuyến công tác tại các nước Đông Âu của đoàn Lãnh đạo Đài TNVN do đồng chí Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc dẫn đầu, đoàn đã có buổi thăm và làm việc với Cơ quan Quản lý Truyền thông Hungary (MTVA)

Tác giả Lê Huy/VOV
12/09/2023 20:57

Đón tiếp đoàn tại trụ sở của MTVA ở thủ đô Budapest có ông András Bojárszky, Phó Tổng Giám đốc; ông Sándor Buzás, Chánh Văn phòng; ông Zoltán Pető, Trưởng Ban Nội dung và ông Balázs Stella, Trưởng ban Ban Quan hệ quốc tế. 

Đoàn công tác Đài TNVN thăm và làm việc với Cơ quan Quản lý Truyền thông Hungary - Ảnh 1.

Đoàn công tác Đài TNVN chụp ảnh cùng Cơ quan Quản lý Truyền thông Hungary (MTVA)

Thay mặt Cơ quan Quản lý Truyền thông MTVA, ông András bày tỏ sự vui mừng và niềm vinh hạnh được đón đoàn công tác của Đài TNVN tại trụ sở cơ quan, khẳng định Đài TNVN và MTVA  có mối quan hệ truyền thống lâu năm và là đối tác tin cậy của nhau trong lĩnh vực PTTH.

MTVA chính thức thành lập tháng 1/2011, 03 năm sau đó, vào tháng 11/2014, MTVA chính thức đặt quan hệ hợp tác với Đài TNVN bằng việc 2 cơ quan ký Thỏa thuận hợp tác tại thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, quan hệ hợp tác giữa Đài TNVN và Đài Phát thanh Hungary  đã khởi đầu từ những năm 2000s. Mối quan hệ giữa các cơ quan truyền thông của Hungary nói chung và MTVA nói riêng với Đài TNVN luôn được duy trì và phát triển ngày một tốt đẹp. Ông András cam kết tiếp tục thúc đẩy, vun đắp để mối quan hệ giữa MTVA và Đài TNVN ngày một bền chặt và hiệu quả.

Đoàn công tác Đài TNVN thăm và làm việc với Cơ quan Quản lý Truyền thông Hungary - Ảnh 2.

Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Trần Minh Hùng tặng quà cho lãnh đạo MTVA.

Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Trần Minh Hùng bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới ban Lãnh đạo MTVA đã tiếp đón đoàn chu đáo và ân tình tại trụ sở của MTVA.

Ông Trần Minh Hùng thay mặt đoàn công tác cập nhật tình hình phát triển của Đài TNVN trong thời gian gần đây và bày tỏ mong muốn 2 cơ quan tiếp tục thể hiện được tinh thần chủ động hợp tác, đưa mối quan hệ giữa 2 cơ quan đi vào thực chất, có chiều sâu. Bằng thế mạnh riêng của mình, ông Hùng tin tưởng 2 cơ quan sẽ hỗ trợ nhau để cùng phát triển đáp ứng nhu cầu thông tin cho khán, thính giả trong bối cảnh báo chí, truyền thông trên thế giới đang thay đổi vũ bão. 

Đoàn công tác Đài TNVN thăm và làm việc với Cơ quan Quản lý Truyền thông Hungary - Ảnh 3.

Đoàn công tác đài TNVN tham quan Cơ quan Quản lý Truyền thông Hungary

Cụ thể hai cơ quan tiếp tục thực hiện việc trao đổi chương trình phát thanh, truyền hình nhằm tăng cường quảng bá văn hóa, đất nước, con người của nhau cho khán thính giả mỗi nước; thúc đẩy hợp tác sản xuất chương trình bằng việc cử đoàn phóng viên của Đài TNVN sang tác nghiệp ở Hungary và của MTVA sang tác nghiệp tại Việt Nam. Ngoài ra, 2 cơ quan sẽ ủng hộ và hỗ trợ nhau thông qua các tổ chức, diễn đàn truyền thông, báo chí quốc tế. Thay mặt Lãnh đạo Đài TNVN, Phó Tổng Giám đốc Trần Minh Hùng trân trọng mời đoàn Lãnh đạo MTVA sang thăm và ký lại thỏa thuận hợp tác giữa 2 cơ quan vào năm sau. Phó Tổng Giám đốc MTVA vui vẻ nhận lời.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Budapest. Tiếp đoàn tại Đại sứ quán có ông Lê Trọng Hà - Đại biện lâm thời và các cán bộ Đại sứ quán.

Đoàn công tác Đài TNVN thăm và làm việc với Cơ quan Quản lý Truyền thông Hungary - Ảnh 4.

Đoàn công tác Đài TNVN chụp ảnh cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Budapest

Tại buổi tiếp, ông Lê Trọng Hà đã thông báo và cập nhật cho đoàn về quan hệ hợp tác giữa 2 nước trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Đài TNVN phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân 2 nước.

Đoàn công tác Đài TNVN thăm và làm việc với Cơ quan Quản lý Truyền thông Hungary - Ảnh 5.

Đoàn công tác làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Budapest

Cơ quan Quản lý Truyền thông Hungary (MTVA) được thành lập vào tháng 1 năm 2011. MTVA chịu trách nhiệm sản xuất nội dung, vận hành và mua lại các chương trình phát thanh và truyền hình công cộng, thực hiện quyền sở hữu đối với tài sản phương tiện dịch vụ công cộng, cũng như quản lý các nền tảng trực tuyến của phương tiện truyền thông dịch vụ công cộng.

MTVA có hơn 2.200 nhân viên, là cơ quan truyền thông lớn nhất ở Hungary. MTVA quản lý 8 kênh truyền hình (M1, M2, M2 Petőfi TV, M4 Sport, M4 Sport+, M5, Duna TV, Duna World), 7 kênh phát thanh (Kossuth , Petőfi, Bartók, Dankó Radio, Duna World, Parliamentary Broadcasts, National Minority Broadcasts), hãng thông tấn quốc gia và báo điện tử. MTVA thực hiện phát sóng kỹ thuật số mặt đất, vệ tinh và trực tuyến cung cấp khoảng 60492 giờ truyền hình, 61320 giờ chương trình phát thanh mỗi năm.

MTVA là thành viên tích cực của một số tổ chức truyền thông và hiệp hội nghề nghiệp như Hiệp hội PTTH châu Âu (EBU).

Ý kiến của bạn