Tin tức

Đổ trộm thải rồi đốt, phải huy động cả cứu hỏa dập lửa

(VOVTV) - Mới đây, một vụ đổ trộm rác thải công nghiệp và phóng hỏa làm ngọn lửa bốc cao, khói đen nghi ngút ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống khiến người dân xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy và nhiều nơi trên địa bàn Hải Phòng bức xúc.

Tác giả Thanh Nga / VOV Đông Bắc
25/05/2022 19:03

Khu đất rộng hàng trăm m2 ngổn ngang phế liệu, đế giầy, cao su, vải vụn… cháy nham nhở. Đó đây, khói đen khét lẹt và ngọn lửa âm ỉ vẫn bốc lên từ những đống phế liệu cao cả mét...

Trước đó, đầu giờ chiều ngày 23/5, một xe ô tô chở đầy bao tải lớn chứa phế liệu may mặc, da giày, cao su... đổ xuống bãi đất trống thuộc khu vực thôn Đức Phong. Sau đó, lợi dụng thời điểm vắng người, các đối tượng đã châm lửa đốt. Những người dân sống gần khu vực này cho biết, những ngày qua, bà con phải sống trong mùi khét nồng nặc từ khu vực này bay vào.

Do trom rac thai 3.jpg

Khu đất rộng hàng trăm m2, cách khu dân cư đội 2, thôn Đức Phong (xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) ngổn ngang phế liệu, đế giầy, cao su, vải vụn… cháy nham nhở

Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng xác định đây là vụ đổ trộm rác thải công nghiệp trên địa bàn. Ông Phạm Việt Trường, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) cho biết, sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, xã đã chỉ đạo lực lượng công an đến hiện trường nhưng lúc này đối tượng đổ trộm thải đã bỏ đi. Ngọn lửa quá lớn, khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn, địa phương đã phải huy động cả lực lượng và phương tiện phòng cháy chữa cháy để dập lửa.

Do trom rac thai 1.jpg

Khói đen khét lẹt và ngọn lửa âm ỉ vẫn bốc lên từ những đống phế liệu

Thời gian qua, trên địa bàn Hải Phòng cũng thường xuyên xuất hiện các vụ đổ trộm thải, đặc biệt là rác thải công nghiệp, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, do lực lượng làm công tác bảo vệ môi trường còn mỏng, các đối tượng thường lợi dụng thời điểm vắng người để đổ thải trộm trong khi các chế tài xử lý còn thiếu và chưa quyết liệt nên tình trạng này chưa được xử lý dứt điểm, gây bức xúc trong nhân dân.

Ý kiến của bạn