Tin tức

Đồ phụ kiện, áo ấm ‘hút’ khách

Thời tiết rét đậm, rét hại, nhiều cửa hàng bán lẻ quần áo thời trang, phụ kiện găng gay, che tai giữ ấm cơ thể... đã nhạy bén nắm bắt thêm cơ hội kinh doanh.

12/01/2021 10:07

Lo lắng cho cậu con trai 8 tuổi đi học áo mặc không đủ ấm trong thời điểm nhiệt độ ngoài trời trên dưới 10 độ C, chị Thu Hương (ngõ Yên Ninh, phố Hàng Bún, Quận Ba Đình, Hà Nội) than thở: "Nghe thông tin nhiệt độ trời vẫn thấp, rét hại kèm băng giá, tôi lục tung tủ quần áo thì thấy không còn chiếc áo khoác dài nào vừa với con. Dù tan học, trời đã sẩm tối, tôi vẫn chở con vào Cửa hàng thời trang Vinatex trên phố Bà Triệu để chọn đồ".

Đồ phụ kiện, áo ấm ‘hút’ khách - Ảnh 1.

Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, nhiều chị em đi chọn áo khoác ấm cho bản thân và gia đình

Theo chị Thu Hương, thời trang Việt Nam hiện nay rất đẹp với nhiều mẫu mã, phù hợp "túi tiền" của khách hàng từ bình dân đến cao cấp. Hàng loạt các mẫu áo phao, áo lông vũ, loại dạ, len nỉ được nhiều người thử và chọn có giá bán từ vài trăm nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng/chiếc, tùy loại. “Sau một tiếng lựa, con trai tôi đã chọn áo phao dáng jacket dài với giá 600.000 đồng, giá bán giảm 50%”, chị Thu Hương cho hay.

Đồ phụ kiện, áo ấm ‘hút’ khách - Ảnh 2.

Găng tay da được nhiều khách hàng đi xe máy sử dụng để chống chọi với giá rét

Tại Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), chị Phạm Mai Dung, chủ một shop thời trang nhỏ cho biết trong mấy ngày nay, khách đến cửa hàng chủ yếu hỏi mua áo đại hàn. Do trước đó không nhập nhiều nên toàn bộ lượng hàng trong kho của chị Dung đã bán hết. “Tôi đang liên hệ để nhập thêm áo về bán, vì đã nhận vài trăm đơn đặt hàng của khách rồi. Từ giờ tới Tết Nguyên đán, chắc chắn vẫn còn nhiều đợt lạnh khác. Ngay cả mối hàng thường xuyên của tôi hiện tại cũng thông báo tạm thời hết hàng, phải chờ ít nhất một tuần nữa mới có hàng mới”, chị Dung chia sẻ.

Đồ phụ kiện, áo ấm ‘hút’ khách - Ảnh 3.

Các mẫu áo bu-dông , áo măng tô được nhiều shop ưu tiên trưng bày

Không chỉ hút khách hàng nữ, tại “Cây Nấm nhỏ” trên phố Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng), sản phẩm găng tay len, đồ da hay bịt tai giữ ấm được nhiều khách nam hỏi mua. Găng tay da loại mềm, đẹp được bán trên 200.000 đồng/đôi; găng tay da loại kém hơn chỉ có giá từ 120.000 đến 150.000 đồng/đôi; găng tay len trẻ em có giá từ 55.000 đến 75.000 đồng/đôi, tùy mẫu...

Theo tìm hiểu của phóng viên, những mẫu che tai loại mỏng giá 15.000 đồng/chiếc được sinh viên và người lao động như “xe ôm”, công nhân xây dựng hỏi mua nhiều. Loại che tai lông mịn dành cho trẻ em được bán giá cao hơn là 85.000 đồng/chiếc.

Nhân viên “Cây Nấm nhỏ” cho hay: “Mấy ngày nay, số lượng quần nỉ, tất dầy da chân đều được bán tăng gấp 3 - 4 lần so với những ngày tiết trời bình thường. Quần bó đen có lót lông bên trong có giá 165.000 đồng/chiếc được nhiều chị em mua, không băn khoăn về giá”.

Đồ phụ kiện, áo ấm ‘hút’ khách - Ảnh 4.

Khách hàng chọn sản phẩm che tai giữ ấm

Phố Lò Sũ (quận Hoàn Kiếm) là địa chỉ nổi tiếng được nhiều người biết đến với đồ phụ kiện thời trang. Giá mũ len loại mỏng được bán với giá 150.000 đồng/chiếc, mũ len hai lớp có giá từ 220.000 - 300.000 đồng/chiếc; giá khăn len quàng cổ từ 80.000 đồng đến 200.000 đồng/chiếc; khăn len cao cấp nhập khẩu có giá từ 300.000 đồng đến 600.000 đồng/chiếc...

Chị Phạm Hạnh ở Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội, chủ shop chuyên bán quần áo online cho hay: “Đầu mùa đông, mình nhập rất nhiều áo phao, áo gió và các phụ kiện giữ nhiệt về bán. Ban đầu cũng lo ế hàng. Tuy nhiên, chỉ trong mấy ngày rét đậm, doanh số bán hàng tăng gấp 5 - 6 lần so với ngày thường”. Theo chị Phạm Hạnh, ngoài những chiếc áo phao, những set quần áo nỉ bông luôn trong tình trạng “cháy hàng”.

Trời lạnh, tâm lý người dân ngại ra đường nên “chợ mạng” cũng khá sôi nổi. Trên mang xã hội, sản phẩm tất len, quần tất da chân dầy cùng các phụ kiện giữ nhiệt được nhiều khách hàng tương tác, quan tâm đặt mua. Với mức giá vừa phải, các "cửa hàng" trên "chợ mạng" cũng đã và đang tăng tốc "thu hoạch", tranh thủ những ngày rét để giải phóng các mặt hàng đại hàn.

Ý kiến của bạn