Tin tức

Đổ lỗi cấp dưới thiếu kinh nghiệm, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thu hồi văn bản 'gây hiểu nhầm'

(VOVTV) - Trước phản ứng gay gắt của dư luận về việc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam ký văn bản triển khai sửa chữa các trường học năm 2021 giới thiệu cụ thể 3 doanh nghiệp tham gia, ngay trong tối 11/11, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã cấp tốc ký công văn thu hồi văn bản ông vừa ký trước đó.

Tác giả Long Phi / VOV miền Trung
12/11/2021 17:09

Trong văn bản số 2369 về triển khai sửa chữa 29 trường học năm 2021 với tổng kinh phí là gần 26,5 tỷ đồng do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam ký ban hành, điều khiến dư luận phản đối là việc ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở này đã giới thiệu 3 công ty tư vấn và khẳng định: “Các đơn vị này từng là đối tác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh”.

Đổ lỗi cấp dưới thiếu kinh nghiệm, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thu hồi văn bản 'gây hiểu nhầm' - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho rằng cấp dưới thiếu kinh nghiệm trong xây dựng văn bản

Việc một Giám đốc Sở có văn bản giới thiệu trực tiếp công ty tư vấn được cho có dấu hiệu sai phạm? Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam giải thích lý do thu hồi văn bản là trong quá trình soạn thảo văn bản, tổ quản lý dự án đã diễn đạt chưa rõ ý, gây hiểu nhầm trong dư luận.

Đổ lỗi cho cấp dưới thiếu năng lực nhưng trước đó, khi trả lời các cơ quan báo chí về văn bản “nhạy cảm” này, chính ông Quốc khăng khăng cho rằng mình không sai, và văn bản của sở không hề “áp đặt” các chủ đầu tư là Hiệu trưởng các trường. Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam không sai thì tại sao phải thu hồi? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Ý kiến của bạn