Tin tức

Do đại dịch Covid-19, hàng triệu trường hợp ung thư ở châu Âu đã không được phát hiện hoặc phát hiện muộn

(VOVTV) - Theo Tổ chức Ung thư châu Âu (ECO), do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các bác sĩ châu Âu đã không thể thực hiện khoảng một trăm triệu ca sàng lọc ung thư. Điều này dẫn đến các trường hợp bị ung thư chỉ được phát hiện ở giai đoạn sau và khả năng sống sót tổng thể đã giảm đáng kể.

Tác giả Nho Biền / VOV Praha
25/01/2022 09:10

Theo cảnh báo của Tổ chức Ung thư châu Âu, số trường hợp ung thư không được phát hiện ở châu Âu có thể lên tới 1 triệu ca. Một nửa số người có các triệu chứng báo hiệu của bệnh không được các bác sĩ chuẩn đoán và 1/5 bệnh nhân ung thư không nhận được phương pháp điều trị phẫu thuật hoặc hóa trị liệu cần thiết.

2222.jpeg

Nhiều ca ung thư ở châu Âu đã không được phát hiện hoặc phát hiện muộn do đại dịch Covid-19

Các chuyên gia cho rằng cái giá phải trả cho những hệ lụy do ung thư chỉ có thể nhìn thấy trong những năm tới. Bởi hiện mọi người đang bị đánh lừa bằng những con số trong đại dịch Covid-19 khi số liệu thực tế về những trường hợp được phát hiện ung thư đang bị lu mờ bởi các số liệu về Covid-19. Ngoài ra, việc phải huy động lực lượng y tế cho cuộc chiến chống dịch Covid-19 đã khiến mọi người mơ hồ rằng số bệnh nhân bị ung thư đã giảm, nhưng thực tế là do nhiều trường hợp chưa được phát hiện.

Giám đốc của Tổ chức Ung thư châu Andreas Charalambous cho biết, để khôi phục niềm tin của công chúng vào ngành ung thư và xây dựng các hệ thống chăm sóc sức khỏe linh hoạt hơn, các chính phủ châu Âu cần hành động chính sách khẩn cấp ở cấp độ quốc gia và khu vực để giúp giải quyết các trường hợp không xác định hoặc không được điều trị.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn