Tin tức

Dịp Lễ 30/4 và 1/5 về Cần Thơ thưởng thức Lễ hội Khinh khí cầu đầy màu sắc

(VOVTV) - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu năm 2023 “Bay lên Cần Thơ! Tự hào quê hương gạo trắng nước trong”.

Tác giả Hồng Phương / VOV ĐBSCL
21/04/2023 12:06

Nhân kỷ niệm Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 âm lịch), 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), 137 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5 và 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), từ ngày 29/4 - 3/5 tới, tại Sân vận động Cần Thơ và Cảng Cái Cui, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu năm 2023 “Bay lên Cần Thơ! Tự hào quê hương gạo trắng nước trong”.

Dịp Lễ 30/4 và 1/5 về Cần Thơ thưởng thức Lễ hội Khinh khí cầu đầy màu sắc - Ảnh 1.

Từ ngày 29/4 - 3/5 tới, tại Sân vận động Cần Thơ và Cảng Cái Cui, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu năm 2023 “Bay lên Cần Thơ! Tự hào quê hương gạo trắng nước trong”

Lễ hội quy tụ 30 khinh khí cầu các loại gồm 6 quả khinh khí cầu cấp 7. Trong đó, có 3 quả bay treo, 2 quả bay tự, 1 quả khinh khí tham quan; 20 quả khinh khí cầu cấp 1 bay treo và 4 khinh khí cầu trang trí mặt đất. Đồng thời, còn có 4 - 5 dù lượn động cơ, 1 máy bay cánh vải và 3 fly cam.

Đặc biệt, ban tổ chức bố trí 1 khinh khí cầu thổi phồng để du khách tham quan, hoạt động từ 3 - 5 giờ trong ngày. Mỗi lần có thể chở từ 20 - 30 người, tham quan từ 4 - 6 phút.

Dịp Lễ 30/4 và 1/5 về Cần Thơ thưởng thức Lễ hội Khinh khí cầu đầy màu sắc - Ảnh 2.

Vào ngày 30/4, người dân và du khách sẽ được tham gia buổi Chào cờ đầy ý nghĩa với lá cờ Tổ quốc 1.800m2 tại Sân vận động Cần Thơ

Trong khuôn khổ Lễ hội còn có nhiều hoạt động để người dân Cần Thơ và du khách trải nghiệm thêm như: 3 đêm hoa đăng khinh khí cầu (các khinh khí cầu được dựng dưới đất rồi dùng kỹ thuật làm phát sáng như đèn lồng khổng lồ tại sân vận động Cần Thơ ngày 30/4, tại phố đi bộ Bến Ninh Kiều ngày 1/5 và tại đường Sông Hậu, phường Cái Khế ngày 2/5, với thời gian 60 - 90 phút); Thả lá đại kỳ tại Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ; Tham quan khinh khí cầu, vào 2 khung giờ: 7 giờ -10 giờ và 15 giờ - 17 giờ mỗi ngày (từ ngày 30/4 đến 03/5/2023).

Dịp Lễ 30/4 và 1/5 về Cần Thơ thưởng thức Lễ hội Khinh khí cầu đầy màu sắc - Ảnh 3.

Dịp Lễ 30/4 và 1/5 về Cần Thơ thưởng thức Lễ hội Khinh khí cầu đầy màu sắc - Ảnh 4.

3 đêm hoa đăng khinh khí cầu chắc chắn sẽ là không gian đầy màu sắc, không khí cực sôi nổi, hào hứng

Ông Hoàng Ngọc Nam, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư, xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ Sài Gòn Chiến Thắng (đơn vị thực hiện bay khinh khí cầu) thông tin để phục vụ cho sự kiện, công ty sử dụng khoảng 50 phi công và kỹ thuật viên khinh khí cầu để điều khiển các khinh khí cầu.

Lễ hội diễn ra trong dịp Lễ 30/4 nên sẽ có một hoạt động đầy ý nghĩa là hơn 1.000 người sẽ tham gia chào cờ với lá cờ Tổ quốc 1.800m2 tại sân vận động Cần Thơ.

Dịp Lễ 30/4 và 1/5 về Cần Thơ thưởng thức Lễ hội Khinh khí cầu đầy màu sắc - Ảnh 5.

Lễ hội quy tụ 30 khinh khí cầu các loại. Người dân Cần Thơ và du khách lại có cơ hội trải nghiệm trên những chiếc khinh khí cầu yêu thích

"Ngày 28/4, lá cờ này sẽ được bày một phần ở trên sân vận động Cần Thơ để mời mọi người ký tên trên lá cờ. Lá cờ này cũng đã ghi lại rất nhiều chữ ký của người dân trên khắp mọi miền đất nước. Kỳ này mọi người chào cờ với lá cờ được nâng ngang ngực, ít nhất là 1000 người cầm ngang ngực. Chúng tôi đã có những hạt nhân khoảng 500 – 600 thanh niên, sau đó bất cứ ai ăn mặc chỉnh tề đều có thể xuống sân cầm lá cờ để hòa vào buổi chào cờ đặc biệt. Khi Quốc ca vang lên, những khinh khí cầu sẽ bay lơ lửng xung quanh sân vận động", ông Nam cho biết

Lễ hội khinh khí cầu tại TP. Cần Thơ là hoạt động mang tính thử nghiệm, nếu thuận lợi, có thể phát triển thành lễ hội thường kỳ hàng năm. Hoạt động sẽ tạo điểm nhấn góp phần kích cầu thương mại và du lịch, thu hút khách tham quan; đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn thành phố vào các dịp lễ, kỷ niệm.

Ý kiến của bạn