(VOVTV) - Ngày 27/9, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ.
09/09/2021 07:12
Vào ngày 27/9 tới, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ với 5 bị cáo có kháng cáo.
22/07/2021 12:17
(VOVTV) - Ngày 5/8 tới đây, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày (từ 5/8 đến hết ngày 7/8/2021)
Ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh không kháng cáo. Còn cựu Tổng giám đốc PVB cùng 5 bị cáo khác mong được giảm án và xin miễn trách nhiệm dân sự.
Trước tòa, ông Đinh La Thăng từng nhiều lần nhắc đến chuyện mình không có tiền nên không đủ khả năng thi hành các bản án dân sự, với trách nhiệm bồi thường lên đến hơn 600 tỷ đồng.
(VOVTV) - Sáng ngày 22/3, TAND Cấp cao tại TPHCM quyết định tạm hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ sai phạm tại cao tốc TPHCM - Trung Lương.
Trong vụ án Ethanol Phú Thọ, bị cáo Đinh La Thăng bị tuyên phạt 11 năm tù nhưng tổng mức án tù vẫn là 30 năm, không thay đổi so với trước khi xét xử vụ án này.
Chiều tối 15/3, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp dầu khí (PVC) cùng 10 bị can khác trong sai phạm xảy ra tại dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ, gây thiệt hại hơn 540 tỷ đồng.
Trước đó, đại diện VKSND đã đề nghị 12-13 năm tù với ông Đinh La Thăng và 21-23 năm tù đối với Trịnh Xuân Thanh trong vụ án Ethanol Phú Thọ.
(VOVTV) - Ngày 12/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử vụ án Ethanol Phú Thọ với phần tranh tụng. Tại phần đối đáp với quan điểm bào chữa cho các bị cáo, đại diện VKSND TP Hà Nội cho rằng, cáo trạng truy tố bị cáo Đinh La Thăng và các bị cáo khác là đúng pháp luật, không oan vì các bị cáo đã có sự cấu kết để cùng thực hiện hành vi phạm tội.
VKS bác bỏ quan điểm tự bào chữa của bị cáo Thăng và cho rằng bị cáo vô trách nhiệm, câu kết với cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại 543 tỷ đồng.
Trả lời thẩm vấn tại phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đinh La Thăng 'phủi' trách nhiệm.
Phiên xử cựu Chủ tịch PVN Đinh La Thăng và 11 bị cáo liên quan sai phạm xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ dự kiến kéo dài 10 ngày.
(VOVTV) - TAND TP Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ, vào ngày 8/3 tới. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong khoảng 10 ngày.
Sáng 22/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ - viết tắt là Dự án Ethanol Phú Thọ.
(VOVTV) - Phiên tòa xét xử các bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh dự kiến diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 22/1.
(VOVTV) - Sau một ngày nghị án, hôm nay 22/12, TAND TPHCM đã đưa ra phán quyết cấp sơ thẩm đối với vụ án liên quan đến sai phạm mua bán quyền thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 725 tỷ đồng. Trong vụ án này, cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng buộc phải nhận thêm 10 năm tù giam.
Với cáo buộc chịu trách nhiệm chính về sai phạm trong bán quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương, ông Đinh La Thăng bị viện kiểm sát đề nghị 10-11 năm tù.
(VOVTV) - Sáng 21/12, phiên toà xét xử vụ án sai phạm mua bán quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương gây thiệt hại cho Nhà nước 725 tỷ đồng tiếp tục phần tranh luận. Tại toà, đại diện VKS khẳng định, việc bị cáo Đinh La Thăng không chấm dứt hợp đồng đối với Công ty Yên Khánh theo thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) là một trong những nguyên nhân để bị cáo Đinh Ngọc Hệ thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của Nhà nước.
Trong phiên xử sáng nay, cựu Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng tiếp tục khẳng định cáo trạng của VKS không đúng, có ý quy chụp.
(VOVTV) - Ngày 19/12, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT, Đinh La Thăng cùng 19 bị cáo cáo khác liên quan đến sai phạm mua bán quyền thu phí cao tốc TPHCM - Trung Lương. Sau phần bào chữa của nhóm luật sư, bị cáo Đinh Ngọc Hệ tức Út “trọc”, nguyên Phó GĐ Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng gửi lời xin lỗi các cơ quan tố tụng vì đã khai không đúng sự thật trước đó.
VKSND nhận định ông Thăng đã giới thiệu Út "Trọc" tiếp cận có chủ đích ngay từ khâu đấu giá quyền thu phí cao tốc Trung Lương, giúp Hệ có điều kiện gian dối, chiếm đoạt tài sản.
(VOVTV) - Sáng 16/12, TAND TPHCM tiếp tục xét xử cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng cùng 19 bị cáo liên quan đến sai phạm khi bán quyền thu phí cao tốc TPHCM-Trung Lương gây thiệt hại 725 tỷ đồng. Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Đinh La Thăng phủ nhận cáo trạng truy tố, lời khai trước đó tại tòa của thuộc cấp.
(VOVTV) - Sáng ngày 15/12, tại TPHCM, phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Đinh Ngọc Hệ cùng 18 bị cáo trong sai phạm đấu thầu thu phí cao tốc TPHCM - Trung Lương tiếp tục với phần xét hỏi.