(VOVTV) - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xảy ra sáng ngày 21/2 đã làm 3 người chết, 17 người bị thương. 4 nạn nhân bị thương nhẹ đã ra viện về nhà.
09/11/2022 14:25
Người dân Nga, cũng như nhiều nước Đông Âu sử dụng cao Sao Vàng Việt Nam để điều trị mọi thứ, từ nhức đầu đến cảm lạnh, từ chảy nước mũi đến trị vết muỗi đốt.
04/11/2022 08:55
(VOVTV) - Thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon, khu vực giải trí về đêm đông đúc ở trung tâm thủ đô Seoul đã gây chấn động và ảnh hưởng đến tâm lý của không ít người dân Hàn Quốc.
(VOVTV) - Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản gửi các cơ sở y tế trên địa bàn về tăng cường nguồn lực và phối hợp triển khai các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất số ca tử vong do sốt xuất huyết, trong đó có việc triển khai phân tầng điều trị cho bệnh nhân.
(VOVTV) - Tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở y tế đầu ngành về điều trị ngộ độc đang thiếu nhiều loại thuốc giải độc, kể cả những thuốc cơ bản nhất, điều này đã khiến cho tính mạng nhiều bệnh nhân trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.
(VOVTV) - Viêm tuyến tiền liệt là bệnh nam khoa thường gặp ở nam giới. Tại Việt Nam, số người trên 25 tuổi mắc viêm tiền liệt tuyến là hơn 30%, 40% trong số đó là thuộc độ tuổi từ 20 đến 40.
(VOVTV) - Trên thế giới, khoảng 9-24% phụ nữ bị suy giảm buồng trứng trong số trường hợp cần hỗ trợ sinh sản. Ở Việt Nam, hiện chưa có số liệu thống kê chính xác về tỷ lệ suy giảm buồng trứng, tuy nhiên những năm gần đây bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân tới thăm khám vì căn bệnh này ngày càng gia tăng.
(VOVTV) - Chiều 28/7, đại diện Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước xác nhận, bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành với nhiều vết thương trên người đang được điều trị tại trung tâm.
(VOVTV) - Theo thống kê, ở Việt Nam có khoảng 2-3 triệu người bị lác. Đáng nói là hiện tượng bị lác ở trẻ em ngày càng tăng và nhiều trẻ em được khám, chữa muộn đã gây ảnh hưởng nặng đến thị lực vì có tới 70% trẻ bị lác có kèm theo các tật khúc xạ.
(VOVTV) - Số ca nhập viện tại các bệnh viện tuyến cuối điều trị sốt xuất huyết ở TP.HCM đang quá tải dù chưa vào đỉnh dịch. Thế nhưng số ca trong cộng đồng vẫn tiếp tục tăng cao, mỗi tuần phát sinh hàng chục ổ dịch mới. Đáng lo ngại việc phòng chống dịch nếu không thực chất sẽ trả giá đắt
(VOVTV) - Ông Trần Tuấn Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác nhận: sáng nay 27/6, một bệnh nhi 4 tháng tuổi đã tử vong tại bệnh viện sau 4 ngày điều trị.
(VOVTV) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc giải thể các cơ sở thu dung, điều trị người mắc COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ.
Thời điểm này, số ca mắc Covid-19 trên cả nước tiếp tục tăng cao. Dù đã có kế hoạch cũng như quy định trong việc theo dõi F0 tại nhà, nhưng thực tế hiện nay nhiều F0 vẫn khó tiếp cận với y tế cơ sở dẫn đến hoang mang trong việc điều trị.
Khái niệm trường học an toàn không phải là “zero covid” mà phải xây dựng được kịch bản ứng phó, tổ chức được truy vết nhanh, khoanh vùng nhanh khi phát hiện F0 trong nhà trường để đảm bảo chống dịch an toàn.
(VOVTV) - Hội chứng ruột kích thích hay còn gọi là đại tràng co thắt là một bệnh lý ngày càng phổ biến hiện nay. Bệnh thường kéo dài, khiến cho người bệnh phải chịu đựng những cơn đau bụng quặn thắt khó chịu, đồng thời việc đại tiện rối loạn, đi ngoài ngày nhiều lần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.
(VOVTV) - Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 11/1 về đợt dịch Covid-19 mới bùng phát ở Thiên Tân do Omicron, ông Trương Bá Lễ, chuyên gia hàng đầu về ứng dụng y học cổ truyền vào điều trị Covid-19 của Trung Quốc cho biết, Đông y có thể phát huy vai trò lớn trong điều trị các bệnh nhân nhiễm biến chủng này.
(VOVTV) - Hen phế quản là một bệnh mạn tính của đường hô hấp và cũng là một vấn đề sức khỏe trên toàn Thế giới. Trong những năm qua, tỷ lệ người mắc bệnh hen phế quản có xu hướng gia tăng. Ước tính, có khoảng 339 triệu người trên toàn Thế giới, tương đương 4 - 14% dân số các nước mắc hen phế quản.
Ngày 5/1, tại TP Hà Nội diễn ra Lễ ra mắt khởi động trạm ATM oxy và các hoạt động điều phối oxy hỗ trợ điều trị F0 tại nhà trên địa bàn thành phố.
Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản về việc hướng dẫn quy trình phối hợp trong việc quản lý, theo dõi F0 tại nhà.
(VOVTV) - Trước thực trạng số ca mắc COVID-19 luôn ở mức cao, đặc biệt ngày 2/1 đã vượt ngưỡng 2.000 ca, ngành chức năng Hà Nội đang tập trung, cách ly, điều trị cho các F0 không triệu chứng, thể nhẹ tại nhà, với sự trợ giúp của Tổ phản ứng nhanh.
(VOVTV) - Bộ Y tế Israel ngày 2/1 đã phê duyệt viên thuốc molnupiravir của hãng dược phẩm Merck (Mỹ) trong điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.
Thuốc điều trị COVID-19 có thể sớm được sản xuất trên khắp thế giới, và được kỳ vọng trở thành công cụ quan trọng để chống lại đại dịch.
(VOVTV) - Mỹ ngày 22/12 đã cấp phép sử dụng cho thuốc kháng virus Covid-19 của Pfizer cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên có nguy cơ bị bệnh nặng sau khi mắc Covid-19.
Bộ Y tế sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương có dịch COVID-19 trên tinh thần tiếp cận sớm với thuốc Molnupiravir.