Tin tức

Điều tra nguyên nhân hiệu trưởng trường cấp 3 ở Bình Phước tử vong

(VOVTV) - Tối 8/6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập tiếp tục lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Lê Duy Bình (51 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) - Hiệu trưởng trường THPT Đắk Ơ.

Tác giả Thiên Lý / VOV TPHCM
09/06/2022 07:00

Khoảng 6h sáng 8/6, một số nhân viên đang làm việc trong trường THPT Đắk Ơ (xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) nghe tiếng động mạnh như có vật gì rơi từ trên xuống đất. Tuy nhiên, do nghĩ không có chuyện gì nên mọi người tiếp tục làm việc.

Đến khoảng 7h, đồng nghiệp lên văn phòng tìm gặp hiệu trưởng thì phát hiện ông Bình nằm bất động dưới sân trường, xung quanh máu chảy nhiều. Khi mọi người lại gần kiểm tra thì phát hiện ông Bình đã tử vong.

Điều tra nguyên nhân hiệu trưởng trường cấp 3 ở Bình Phước tử vong - Ảnh 1.

Trường THPT Đắk Ơ nơi xảy ra vụ việc

Theo ghi nhận, cạnh thi thể nạn nhân có một cục đá trước đó ở trên lan can tầng 3. Nhận định ban đầu của các nhân chứng, rất có thể nạn nhân tử vong do rơi từ lầu 3 xuống sân trường.

Cũng theo các giáo viên trong trường, sáng 8/6, ông Bình từ nhà ở tập thể trong trường lên trường để làm việc. Ông Bình chuyển về công tác và nhận chức hiệu trưởng trường THPT Đắk Ơ hơn 5 năm nay.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn