Tin tức

Điều khoản luận tội cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức được trình lên Thượng viện

(VOVTV) - Hạ viện Mỹ ngày 25/1 đã chính thức trình điều khoản luận tội cựu Tổng thống Donald Trump lên Thượng viện.

Tác giả PV / VOV Washington
26/01/2021 09:50

Hạ viện Mỹ ngày 13/1 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết luận tội cựu Tổng thống Trump với cáo buộc đã kích động bạo loạn dẫn tới việc người biểu tình tấn công tòa nhà quốc hội hôm 6/1. 10 Hạ nghị sỹ Cộng hòa đã vượt rào để bỏ phiếu luận tội ông Trump.

Ông cũng là Tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội 2 lần trong 1 nhiệm kỳ.

Điều khoản luận tội cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức được trình lên Thượng viện - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

9 Hạ nghị sỹ Dân chủ ngày 25/1 đã chính thức chuyển điều khoản luận tội ông Trump lên Thượng viện, cơ quan sẽ tiến hành phiên xét xử đối với cựu Tổng thống Trump, dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 9/2. Thượng nghị sỹ Dân chủ Patrick Leahy, thành viên lâu năm nhất ở Thượng viện, ngày 25/1 cho biết ông sẽ chủ trì phiên xét xử.

Hiện cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang nắm tỷ lệ 50/50 tại Thượng viện và sẽ cần tới 67 phiếu thuận để có thể kết tội ông Trump. Nếu bị kết tội, Tổng thống Trump sẽ bị cấm ra tranh cử trong tương lai.

Ngày 22/1 vừa qua, Lãnh đạo Thượng viện đã đồng ý lùi phiên xét xử xuống 2 tuần để ông Trump có thêm thời gian chuẩn bị, đồng thời để Thượng viện tập trung cho các ưu tiên đầu tiên của tân Tổng thống Joe Biden, bao gồm việc hoàn thiện nhân sự cho nội các.

Tổng thống Donald Trump hồi đầu năm 2020 cũng bị xét xử luận tội với các cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội liên quan tới cuộc bầu cử năm 2016. Ông Trump sau đó đã được Thượng viện tha bổng.

Ý kiến của bạn