Tin tức

Điều chỉnh giãn cách xã hội nhiều phường của TP. Bắc Ninh từ 0h ngày 2/7

Từ 0h ngày 2/7, tỉnh Bắc Ninh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19 đối với 6 phường thuộc thành phố Bắc Ninh.

02/07/2021 08:45

Tối 1/7, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản số 235 về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT - TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19/CT - TTg đối với một số phường thuộc thành phố Bắc Ninh.

Cụ thể các phường: Vũ Ninh, Đáp Cầu, Kinh Bắc, Vạn An, Nam Sơn, Khắc Niệm thuộc thành phố Bắc Ninh sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19/CT-TTg. Với thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h ngày 2/7 cho đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trong việc chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội tại địa bàn quản lý theo quy định.

Đồng thời, tuyên truyền người dân không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm theo đúng Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh đến ngày 1/7 toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1.611 ca mắc COVID-19, trong đó 3 ca dương tính mới đều là F1 trong khu cách ly tập trung...

Cụ thể, tại thành phố Bắc Ninh 1 ca; các huyện Yên Phong, Tiên Du là 1 ca, đều là F1 trong khu cách ly tập trung.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh nhận định, tình hình dịch trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, không có ca dương tính mới trong cộng đồng.

Kể từ 7h ngày 30/6, Bắc Ninh thiết lập vùng cách ly y tế đối với một số khu phố thuộc phường Tiền An, TP Bắc Ninh với tổng số 469 hộ gia đình, 1.874 nhân khẩu.

Điều chỉnh giãn cách xã hội nhiều phường của TP. Bắc Ninh từ 0h ngày 2/7 - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong vùng dịch ở Bắc Ninh

Đồng thời, kết thúc thời gian cách ly y tế đối với trục đường Nguyễn Văn Cừ, khu Hòa Đình, phường Võ Cường (thành phố Bắc Ninh) với tổng số 99 hộ dân và 375 nhân khẩu, từ 12h ngày 30/6 và một số cụm dân cư thuộc phường Vân Dương, TP. Bắc Ninh, kể từ 17h phút ngày 30/6.

Bên cạnh đó, duy trì hoạt động 5 chốt tỉnh, 17 chốt cấp huyện, 337 chốt cấp xã tại các khu vực thiết lập cách ly y tế, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Hiện nay tỉnh có 4 cơ sở điều trị bệnh nhân dương tính: BV dã chiến số 1 (TTYT Tiên Du), TTYT Thuận Thành, BV dã chiến truyền nhiễm số 1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, với tổng số 570 giường.

Tổng số bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện đến nay: 1.305 bệnh nhân. Trong ngày có 17 bệnh nhân được xuất viện.

Tiếp tục công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch.

Từ ngày 5/5 đến nay, các lực lượng chức năng đã phối hợp xử phạt hơn 2.300 trường hợp vi phạm với tổng số tiền trên 4,28 tỷ đồng.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn