Tin tức

Điện Kremlin: Chưa tìm thấy điều kiện hoà bình ở Ukraine

(VOVTV) - Ngày 13/3, trả lời các phóng viên, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, chưa nhìn thấy các điều kiện để chuyển tình hình tại Ukraine sang một tiến trình hoà bình.

Tác giả PV/VOV Moscow
14/03/2023 08:46

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga D.Peskov nhấn mạnh, đối với Nga, ưu tiên tuyệt đối đang được tiếp tục và sẽ luôn luôn là đạt được các mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, theo ông, Điện Kremlin vẫn chưa nhìn thấy các điều kiện tiên quyết để chuyển tình hình ở Ukraine sang một tiến trình hòa bình.

Ông Peskov đã trả lời các phóng viên như vậy, khi bình luận về đề xuất của nhà ngoại giao Đức, cựu chủ tịch Hội nghị An ninh Munich, Wolfgang Ischinger về việc xây dựng một kế hoạch giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo ông Ischinger, để làm được điều này, cần phải “tạo ra một nhóm hòa giải” và mời Mỹ, Đức, Anh và Pháp tham gia.

Điện Kremlin: Chưa tìm thấy điều kiện hoà bình ở Ukraine - Ảnh 1.

(Ảnh: rianovosti)

Trong diễn biến khác, những ngày gần đây giao tranh giữa các lực lượng của Nga và Ukraine ở thành phố Artemovsk (Ukraine gọi là Bakhmut) vẫn hết sức khốc liệt. Theo các tuyên bố của phía Nga, binh lính của họ đã tiến gần hơn đến trung tâm thành phố, nhưng Ukraine đã tăng cường chuyển quân dự bị đến và quyết tâm giữ vững phòng thủ.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tuyên bố, việc chiếm được Artemovsk sẽ cho phép Lực lượng vũ trang nước này tiếp tục tấn công sâu vào phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Đây là một trung tâm giao thông-logitics quan trọng để tiếp tế cho nhóm quân đội Ukraine ở Donbass.

Trong khi đó, đối với Nga, việc chiếm được tuyến phòng thủ từ lâu này của Ukraine sẽ mở ra con đường trực tiếp cho quân đội nước này giải phóng các thành phố cuối cùng của Donetsk hiện do Kiev kiểm soát là Seversk, Slavyansk và Kramatorsk. Đây là các khu dân cư thực sự lớn, quan trọng của Donetsk./.

Ý kiến của bạn