Tin tức

Điện Biên: Rà soát, đảm bảo chế độ cho người tham gia phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(VOVTV) - Trước những phản ánh của người dân về việc tỉnh Điện Biên chậm chi trả hỗ trợ cho người tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lãnh đạo UBND tỉnh cho biết hiện đang có tờ trình để điều chỉnh chế độ, đảm bảo tuyệt đối quyền lợi cho người tham gia.

Tác giả Vũ Lợi/VOV Tây Bắc
02/07/2024 08:33

Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về nội dung này, ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về việc đang rà soát lại tất cả các đối tượng tham gia trực tiếp và ngoài quy định; bổ sung thêm một số đối tượng còn thiếu so với quy định cũ để chi trả bổ sung, nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho người tham gia. Sau khi rà soát, tờ trình được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua sẽ tổ chức chi trả đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Điện Biên: Rà soát, đảm bảo chế độ cho người tham gia phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ- Ảnh 1.

Để Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra thành công, tỉnh Điện Biên đã huy động khoảng 7.300 người tham gia

Theo đó, ngoài các đối tượng trực tiếp tham gia trong lễ diễu binh, diễu hành như: học sinh, cán bộ, công chức, viên chức… sẽ có các đối tượng được huy động thêm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên cần được bổ sung để chi trả chế độ, có những điều chỉnh cho phù hợp.

Tại tờ trình số 210 ngày 27/4 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ có 5 chế độ tiêu chuẩn hỗ trợ gồm: hỗ trợ chi bồi dưỡng; hỗ trợ bảo đảm ăn sáng (30.000 đồng/người/buổi); hỗ trợ ngày công lao động với các đối tượng không hưởng lương; hỗ trợ tiền xăng xe đi lại (40.000 đồng/người/ngày với 5 khối đứng của huyện Điện Biên, 15.000 đồng/người/ngày với các lực lượng khác); hỗ trợ trang phục trong các ngày sơ duyệt, tổng duyệt, làm nhiệm vụ chính thức (600.000 đồng/người). Tổng dự kiến kinh phí là hơn 25 tỷ đồng. Tiền hỗ trợ này dành cho các đối tượng như: lực lượng diễu hành và khối đứng; lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Tuy nhiên, sau khi tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động của lễ kỷ niệm đã phát sinh thêm một số đối tượng mới tham gia. Nhận thấy một số bất cập của tờ trình cũ không đảm bảo chế độ chính sách cho tất cả những người tham gia, do đó ngày 30/5, UBND tỉnh Điện Biên đã gửi tờ trình mới sang Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến để triển khai bổ sung thêm các đối tượng mới này.

Theo ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, một số bất cập có thể kể đến như: trước đây đối tượng hỗ trợ tiền xăng 40.000 đồng/người/ngày chỉ có các xã của huyện Điện Biên, còn thành phố Điện Biên Phủ là 15.000 đồng/người/ngày. Tuy nhiên qua rà soát lại 4 xã cũ của huyện Điện Biên đã sát nhập về thành phố Điện Biên Phủ có mức độ quãng đường tương đương với các xã của huyện, do đó mức chi trả 15.000 đồng/người/ngày đối với 4 xã này của thành phố Điện Biên Phủ là chưa thực sự công bằng với người tham gia, cần điều chỉnh lại.

Ngoài ra một số đối tượng khác chưa được đề cập đến trong tờ trình cũ như: lực lượng giáo viên để quản học sinh tham gia xếp chữ; lực lượng tham gia lễ tân, phục vụ; phục vụ tăng âm loa đài; các lực lượng thuộc bưu chính viễn thông, điện lực… cũng cần được bổ sung để đảm bảo toàn diện quyền lợi của tất cả các lực lượng tham gia.

Để Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra thành công, tỉnh Điện Biên đã huy động khoảng 7.300 người tham gia, trong đó số người tham gia diễu hành và khối đứng là khoảng 3.500 người, lực lượng xếp hình, xếp chữ khoảng 3.800 người. Hiện tỉnh Điện Biên đã cấp khoảng 30 tỷ đồng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, cơ quan thường trực để chi trả, tuy nhiên một số bất cập nêu trên là những nguyên nhân khiến tỉnh Điện Biên hiện chưa thực hiện chi trả chế độ nhằm cân đối ngân sách, đảm bảo chi trả đồng bộ, đảm bảo tuyệt đối công bằng cho người tham gia./.

Ý kiến của bạn