Tin tức

Điện Biên có đường bay thẳng đầu tiên kết nối với TP.HCM

(VOVTV) - Sau khi mở tuyến đường bay thẳng Hà Nội - Điện Biên vào giữa tháng 10 vừa qua, sáng 3/12, hãng hàng không Bamboo Airways cùng UBND tỉnh Điện Biên tiếp tục tổ chức lễ khai trương đường bay thẳng từ tỉnh miền núi Tây Bắc đầu tiên với TP.HCM.

Tác giả Vũ Lợi / VOV Tây Bắc
03/12/2021 15:17

Bay thẳng nhanh gấp 4 lần

Đúng 11h10’ sáng 3/12, chuyến bay mang số hiệu QH1592 khai thác bằng máy bay phản lực Embraer của hãng hàng không Bamboo Airways đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Điện Biên Phủ, đánh dấu sự kiện lần đầu tiên trong lịch sử có một đường bay thẳng từ Tây Bắc kết nối với thành phố Hồ Chí Minh.

Đây tiếp tục là dấu ấn của hãng bay này tại Điện Biên, giúp kết nối vùng miền, đưa tỉnh Điện Biên nói riêng, các tỉnh Tây Bắc nói chung có thêm khả năng, điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đường bay thẳng của Bamboo Airways nối thành phố Hồ Chí Minh với Điện Biên có thời gian bay 2h20’, tần suất 5 chuyến/tuần. Hai khung giờ khởi hành dự kiến của hãng là 10h40 cất cánh từ thành phố Hồ Chí Minh và 13h30’ cất cánh từ Điện Biên. Tần suất chung sẽ tăng dần tùy theo điều kiện thực tế và nhu cầu của hành khách.

Điện Biên có đường bay thẳng đầu tiên kết nối với TP.HCM - Ảnh 1.

Chuyến bay đầu tiên từ thành phố Hồ Chí Minh của Bamboo Airways đã đáp thành công xuống sân bay Điện Biên Phủ vào trưa ngày 3/12

Trước đó, hành khách từ các tỉnh miền Nam muốn tiếp cận Điện Biên thông qua đường hàng không chỉ có lựa chọn bay nối chuyến, với thời gian kéo dài đến 9 tiếng, gây nhiều vất vả, mệt mỏi cho hành khách, nhất là người già, trẻ nhỏ.

Sau khi đưa vào khai thác, đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh  – Điện Biên của Bamboo Airways sẽ rút ngắn thời gian bay xuống còn hơn 2 tiếng, nhanh gấp 4 lần so với phương thức di chuyển cũ. Ngoài ra, việc bay thẳng sẽ giúp hành khách loại bỏ được rủi ro thất lạc hành lý, vướng mắc thủ tục...; đồng thời cũng giúp giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh khi quá cảnh tại các sân bay đông đúc.

Cầu nối quan trọng về giao thông cho Tây Bắc

Được đưa vào vận hành ngay trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Âm lịch...  đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh - Điện Biên của Bamboo Airways hứa hẹn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển, du lịch của các hành khách giữa 2 thành phố ở hai đầu đất nước, thông qua cả tần suất cao và sự thuận tiện.

Ngoài hành khách tại TP. Hồ Chí Minh, hành khách các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh… cũng có thêm lựa chọn bay thẳng khi muốn ghé thăm Điện Biên, thay vì bay quá cảnh tại sân bay Nội Bài như trước đây. Ở chiều ngược lại, đường bay thẳng này cũng giúp người dân các tỉnh lân cận thuộc khu vực Tây Bắc có thêm cơ hội bay thẳng phương Nam.

“Chúng tôi kỳ vọng, mạng bay kết nối các trung tâm kinh tế - xã hội đầu não của cả nước với Điện Biên sẽ trở thành cầu nối cho các cơ hội đầu tư, giao thương đầy tiềm năng, qua đó tạo cú hích mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung”,  ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó tổng Giám đốc Bamboo Airways cho biết.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cũng nhấn mạnh: Việc khai trương đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh - Điện Biên và ngược lại sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của du khách, góp phần kết nối vùng miền, mở ra nhiều cơ hội hơn nữa về du lịch cho Điện Biên. Qua đó, giúp tỉnh có những bước đột phá về kinh tế trong thời gian tới.

Chuỗi dấu ấn tiên phong của Bamboo Airways

Có thể nói, việc khai thác chuỗi mạng bay thẳng trực tiếp kết nối Điện Biên với 2 trung tâm văn hóa - kinh tế trọng điểm của đất nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp cải thiện diện mạo cho giao thông hàng không Điện Biên, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng cường giao lưu liên vùng giữa Tây Bắc với các trung tâm du lịch, trung tâm kinh tế – văn hoá – xã hội lớn của cả nước.

Điện Biên có đường bay thẳng đầu tiên kết nối với TP.HCM - Ảnh 2.

Đón chào những du khách đầu tiên của chuyến bay

Đến nay, Bamboo Airways là hãng bay đầu tiên và duy nhất khai thác Phòng chờ Thương gia theo định hướng 5 sao quốc tế tại Cảng hàng không Điện Biên Phủ, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng và đảm bảo riêng tư của hành khách.

Theo đại diện của Bamboo Airways, hiện hãng cũng đang tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh xúc tiến để mở thêm đường bay kết nối Điện Biên - Hải Phòng/Vinh/Đà Nẵng, dự kiến khai thác trong năm 2022.

Nhân dịp khai trương đường bay mới, Bamboo Airways cũng sẽ tung ra ưu đãi bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh – Điện Biên, với giá từ 159.000 đồng. Thời gian khởi hành áp dụng ưu đãi từ ngày 17/12/2021 đến hết 27/03/2022. Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 8/12/2021, khi đặt vé theo đoàn từ 10 – 25 người, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi giá vé chỉ từ 630.000 đồng/chặng (đã bao gồm toàn bộ thuế phí).

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó tổng Giám đốc Bamboo Airways cho biết thêm: Để đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng, Bamboo Airways sẽ xây dựng chính sách vé linh hoạt và phù hợp. Song song với đó, để đảm bảo an toàn khai thác chuyến bay, cũng như thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bamboo Airways nghiêm túc và triệt để thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và quy định của nhà chức trách. Hãng đã triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho toàn bộ cán bộ, nhân viên và các đơn vị thành viên.

Ý kiến của bạn