Tin tức

Dịch Covid-19: Trung Quốc siết chặt quản lý người vào Thủ đô Bắc Kinh

(VOVTV) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và việc một số trường hợp nhập cảnh, hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày mới bắt đầu phát bệnh, ngày 19/1, Thủ đô Bắc Kinh đã công bố hàng loạt biện pháp xiết chặt quản lý người nhập cảnh, người ngoại tỉnh vào thành phố này.

Tác giả Đinh Tuấn / VOV Bắc Kinh
20/01/2021 08:47

Chính quyền Bắc Kinh đã quyết định áp dụng 6 nhóm biện pháp nhằm kiểm soát người nhập cảnh, người ngoại tỉnh vào thành phố. Theo đó, với các trường hợp nhập cảnh sẽ tiến hành quản lý theo mô hình "14+7+7". Cụ thể, người nhập cảnh tại Bắc Kinh sau khi hết thời gian cách ly tập trung 14 ngày sẽ tiếp tục cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà thêm 7 ngày, và thêm 7 ngày theo dõi sức khỏe sau đó. Nếu nhập cảnh tại các địa phương khác thì 21 ngày sau đó mới được vào Bắc Kinh. Sau khi vào Bắc Kinh theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày.

Với những trường hợp từ các khu vực có nguy cơ, nguy cơ cao vào Bắc Kinh phải đáp ứng hàng loạt điều kiện do yêu cầu công việc, hoặc lý do cá nhân đặc biệt mới được chấp thuận. Đồng thời, phải có sự đồng ý của đơn vị, xác nhận của cơ quan y tế địa phương, kết quả âm tính với SARS-CoV-2… Tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh sau khi vào Bắc Kinh cũng sẽ tiến hành quản lý theo mô hình "14+7+7".

Dịch Covid-19: Trung Quốc siết chặt quản lý người vào thủ đô Bắc Kinh - Ảnh 1.

Nhân viên y tế làm việc tại một cơ sở xét nghiệm Covid-19, Bắc Kinh, Trung Quốc. Nguồn: Reuters

Tăng cường mức độ giám sát và xét nghiệm đối với người và môi trường. Đối với những khu vực trọng điểm cần có kết quả trao đổi chéo của hai cơ quan xét nghiệm. Yêu cầu những người nhập cảnh sau khi kết thúc thời gian quản lý và giám sát không tham gia vào các hoạt động tập trung đông người.

Đối với chi phí cách ly, vẫn áp dụng các quy định hiện tại khi người cách ly phải tự chịu chi phí cách ly trong 14 ngày. Chi phí cách ly phát sinh thêm sau đó do điều chỉnh về chính sách sẽ được chính quyền Bắc Kinh hỗ trợ.

Cuối cùng là tăng cường trách nhiệm của 4 bên, đặc biệt là trách nhiệm của đơn vị quản lý lao động, khu dân cư và cá nhân, đối với các trường hợp khai báo gian dối, che giấu lịch sử đi lại sẽ bị truy cứu trách nhiệm.

Tính đến ngày 20/1, toàn Trung Quốc còn 5 khu vực có nguy cơ cao và 63 khu vực có nguy cơ với dịch Covid-19. Trong đó, Bắc Kinh có 5 khu vực có nguy cơ tập trung tại quận Thuận Nghĩa và quận Đại Hưng. Theo thông báo của cơ quan y tế Bắc Kinh, trong ngày 18/1, thành phố ghi nhận thêm 1 trường hợp nhiễm Covid-19 không triệu chứng.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn