Tin tức

Dịch Covid-19: Triều Tiên tái khởi động mức ứng phó cấp cao nhất

(VOVTV) - Cùng với những diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, Triều Tiên đã quyết định tái khởi động mức ứng phó với dịch lên cấp cao nhất, cấp siêu đặc biệt.

Tác giả VOV Bắc Kinh
02/12/2020 18:12

Theo Đài phát thanh Trung ương Triều Tiên, ở mức ứng phó Covid-19 cấp cao nhất, sẽ yêu cầu hạn chế sự đi lại giữa người dân các địa phương; một số cửa hàng, nhà hàng, quán massage tạm dừng hoạt động; tất cả các cuộc họp sẽ tiến hành bằng hình thức trực tuyến. 

Triều Tiên cũng sẽ đóng cửa toàn bộ biên giới trên bộ, trên không và trên biển, các cầu cảng khu vực biên giới đều bố trí khu vực vệ sinh khử trùng.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên khởi động mức ứng phó cấp cao nhất đối với dịch Covid-19. Trước đó, vào hồi tháng 2, tại Hội nghị Bộ chính trị mở rộng của Đảng Lao Động Triều Tiên, Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tuyên bố Triều Tiên áp dụng mức ứng phó cao nhất nhằm phòng ngừa dịch Covid-19. 

Dịch Covid-19: Triều Tiên tái khởi động mức ứng phó cấp cao nhất - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo của Triều Tiên Kim Jong Un

Sau khi dịch Covid-19 bùng phát, Triều Tiên đã ban bố Luật phòng dịch khẩn cấp chia theo 03 cấp độ bao gồm: cấp 1, cấp đặc biệt và siêu đặc biệt. Khi khởi động mức ứng phó cấp siêu đặc biệt sẽ phong tỏa toàn bộ biên giới trên bộ, trên biển, trên không, tạm dừng tụ tập và phong tỏa một số khu vực trong nội địa.

Theo ông Edwin Salvador – đại diện của Tổ chức y tế thế giới tại Bình Nhưỡng, thời gian gần đây Triều Tiên tiến hành khoảng 1.600 lượt xét nghiệm Covid-19 mỗi tuần, đặc biệt kể từ tháng 10 trở lại đây, số lượng xét nghiệm đã tăng mạnh. Tuy nhiên, cũng theo ông Edwin Salvador, mặc dù số ca bệnh cúm mùa, các bệnh về đường hô hấp tăng nhưng Triều Tiên đến nay vẫn khẳng định nước này chưa có ca nhiễm Covid-19 nào.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn