Tin tức

Dịch Covid-19 ngày càng nghiêm trọng, Đức áp dụng một loạt biện pháp cấp bách

(VOVTV) - Các quan chức và chuyên gia y tế Đức liên tiếp đưa ra các lời cảnh báo về một mùa đông Covid-19 chết chóc đối với nước Đức khi số ca nhiễm tại nước này liên tục phá kỷ lục trong hơn 1 tuần qua và tình hình căng thẳng tại các bệnh viện ngày càng gia tăng.

Tác giả Quang Dũng / VOV Paris
19/11/2021 07:38

Số liệu do Viện Robert Koch, Cơ quan kiểm soát dịch bệnh liên bang Đức công bố trong ngày 18/11 cho thấy nước Đức ghi nhận thêm đến 65.000 ca nhiễm mới trong ngày 18/11, con số cao nhất từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện tại Đức. Đồng thời, đây cũng là ngày thứ 9 liên tiếp số ca nhiễm mới tại Đức phá các kỷ lục mới. Theo Chủ tịch Viện Robert Koch, Giáo sư Lothar Wieler, tình hình có thể còn tồi tệ hơn bởi số ca nhiễm thực tế nhiều khả năng còn cao gấp 2 đến 3 lần số ca nhiễm được thống kê.

Trước các diễn biến ngày càng nghiêm trọng hiện nay, Giáo sư Lothar Wieler cảnh báo nếu không ngay lập tức áp dụng các biện pháp cực kỳ khốc liệt, nước Đức sẽ đối mặt với những ngày vô cùng tồi tệ trong thời gian tới.

duc_dang_tro_thanh_tam_dich_covid-19_tai_chau_au.jpg

Đức đang trở thành tâm dịch COVID-19 ở châu Âu. Ảnh: DW

Cảnh báo này cũng được hầu như tất cả các quan chức lãnh đạo cấp cao tại Đức đưa ra sau khi kết thúc phiên họp giữa quyền Thủ tướng Angela Merkel với Thủ hiến 16 bang tại Đức trong chiều ngày 18/11. Tại phiên họp, bà Angela Merkel thừa nhận, tình hình hiện nay là nguy kịch và nếu không ngay lập tức hành động, hệ thống y tế Đức có nguy cơ quá tải vì số bệnh nhân nhập viện tăng cao.

Trên thực tế, trong ngày 18/11, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, các bệnh viện tại Đức đã phải tiến hành các chiến dịch lưu chuyển bệnh nhân giữa các bang, đồng thời vận chuyển bệnh nhân sang một số bệnh viện ở miền Bắc Italia nhằm giảm sức ép.

Lãnh đạo đảng Dân chủ xã hội - SPD, đồng thời là ứng cử viên hàng đầu cho chức Thủ tướng Đức sắp tới, ông Olaf Scholz cũng khẳng định, nước Đức phải chấp nhận những biện pháp nghiêm khắc mà trước đây chưa từng thực hiện. Trong khi đó, Thị trưởng thủ đô Berlin, ông Michael Muller thì khẳng định, làn sóng dịch thứ 4 nghiêm trọng hiện nay tại Đức là do quá nhiều người dân thiếu ý thức phòng dịch và vì thế, chính quyền các bang tại Đức phải ngay lập tức áp dụng các biện pháp mang tính bắt buộc.

Để ngăn chặn làn sóng dịch Covid-19 nghiêm trọng hiện nay, trước mắt, ngay trong chiều 18/11, lãnh đạo các bang tại Đức đã thống nhất ra quy định tiêm vaccine bắt buộc đối với các nhân viên y tế tại các bệnh viện và tại các nhà dưỡng lão. Nhiều bang tại Đức cũng đã cho áp dụng quy định "2G", tức chỉ cho phép những người đã tiêm vaccine (geimpfte) và những người đã chữa khỏi Covid-19 (genesene) được tiếp cận với những dịch vụ công cộng, như nhà hàng, rạp hát… Quy định này dự kiến sẽ sớm được áp dụng trên toàn bộ nước Đức, tại những bang có tỷ lệ người phải nhập viện cấp cứu vì Covid-19 vượt quá 3 ca trên 100.000 dân. Hiện 12/16 bang tại Đức đã vượt qua tỷ lệ này.

Tại bang có dịch nghiêm trọng nhất là bang Saxony, nơi có số ca nhiễm tăng gấp 14 lần trong 1 tháng, ngoài việc áp dụng quy định "2G", chính quyền bang còn dự định đóng cửa các rạp hát, phòng hòa nhạc và các trận đấu bóng đá.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn