(VOVTV) - Trong tập 1 của "Phiêu lưu cùng Gulliver Mùa 4 Reloaded", King Thanh Sơn đã có chuyến du ngoạn trên không bằng trực thăng, và có cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh Khu lăng mộ Mozu Furuichi - một Di sản văn hóa thế giới tại Nhật Bản.
04/09/2023 05:03
(VOVTV) - Chương trình nhằm kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO vinh danh như dân ca quan họ Bắc Ninh, hát Xoan Phú Thọ, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, nhằm quảng bá, tăng cường sự hiểu biết của cộng đồng, người dân sở tại về văn hóa và con người Việt Nam.
03/05/2023 11:38
(VOVTV) - Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch vừa ký quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghề làm bánh tráng Thuận Hưng, TP. Cần Thơ ở lĩnh vực nghề thủ công truyền thống. Đây là niềm vui lớn đối với bà con làng nghề đã hơn 200 năm nỗ lực lao động, tạo ra những chiếc bánh tráng thơm ngon.
(VOVTV) - Xung quanh việc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam triển khai bán vé tham quan đối với tất cả du khách khi vào tham quan phố cổ đang được dư luận cả nước đặc biệt quan tâm. Nhiều người yêu mến Hội An lo ngại việc Di sản Văn hoá thế giới nhưng được được ứng xử như một nơi để “tận thu”? Hội An sẽ đánh mất mình nếu cứng nhắc thực hiện chủ trương phân luồng, bán vé tham quan?
(VOVTV) - Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thứ tư của Bình Định được ghi danh, tiếp sau võ cổ truyền Bình Định, hát bội Bình Định và nghệ thuật bài chòi Bình Định.
(VOVTV) - Sáng nay 5/2, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Bộ Văn hóa -Thể thao và Du Lịch trao Quyết định công nhận lễ hội Tết Nguyên Tiêu ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(VOVTV) - Ngày 4/2 (tức 14 tháng Giêng), tại khu di tích Đền - Chùa thôn Hòa Liễu (xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) diễn ra Lễ hội Minh Thề - hội thề không tham nhũng, tư túi của công. Đây là lễ hội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2017.
(VOVTV) - UBND huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Lễ công bố và trao Chứng nhận di sản văn hoá phi vật thể quốc gia đối với Lễ Mừng cơm mới của người Xinh Mun ở xã Chiềng Sơ.
(VOVTV) - Năm 2022, du lịch Việt Nam đã gặt hái được nhiều giải thưởng du lịch danh giá. Điều này không chỉ cho thấy sự tôn vinh của quốc tế mà còn khẳng định sức hấp dẫn của du lịch nước ta. Những giải thưởng này góp phần quan trọng quảng bá, khẳng định thương hiệu và thu hút khách quốc tế đến Việt Nam trong thời gian tới.
(VOVTV) - Tối 24/9, tại thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu tổ chức lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật xòe Thái” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt, ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.
(VOVTV) - Nhân dân và du khách muốn có vé tham dự Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh 'Nghệ thuật xòe Thái' vào tối 24/9 có thể đăng ký lấy vé qua 2 địa chỉ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ.
(VOVTV) - Việc “Nghệ thuật Xòe Thái” được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại không chỉ là niềm tự hào của riêng cộng đồng người Thái, mà còn là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh Sơn La.
(VOVTV) - Chiều 20/6, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp báo Tuần lễ Festival Huế 2022 với chủ đề “Di sản văn hoá với hội nhập và phát triển”.
Tính đến nay, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã ghi danh 14 di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, bao gồm:
(VOVTV) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam mới ký Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 25/12/2021 công nhận 23 bảo vật quốc gia (đợt 10, năm 2021).
(VOVTV) - Đối với cộng đồng dân tộc Thái ở Tây Bắc, Xòe Thái được coi là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của đồng bào, là sân chơi giải trí sau những ngày lao động vất vả; đồng thời, là phương tiện giao tiếp để kết nối mọi người ở mọi lứa tuổi xích lại gần nhau hơn.
(VOVTV) - Tại phiên họp trực tuyến sáng ngày 15/12 của Kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam đã được Tổ chức Giáo dục- Khoa học và văn hóa của Liên hiệp quốc - UNESCO ghi danh là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.
(VOVTV) - Bộ dụng cụ dệt bằng gỗ được tìm thấy ở Bình Dương là hiện vật tiêu biểu cho một thời đại lịch sử trước và sau Công nguyên, cách ngày nay trên 2.000 năm, được công nhận là bảo vật quốc gia.
(VOVTV) - Triển lãm “Không gian Di sản Văn hóa Việt Nam” diễn ra từ ngày 22- 27/11 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội) là hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11.
(VOVTV) - Là mảnh đất có bề dày truyền thống, mang đậm bản sắc dân tộc và quy tụ nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, tỉnh Hòa Bình vẫn đang thực hiện tốt mục tiêu vừa bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc vừa phát triển kinh tế.
Sau khi được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề làm nước mắm Phú Quốc tiếp tục hướng tới việc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới để tăng giá trị thương hiệu sản phẩm.
Dù cho có là "di sản văn hóa phi vật thể" đi chăng nữa, không phải ai cũng đủ can đảm để thử món trứng luộc nước tiểu lạ lùng này.
Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định 1743/QĐ-BVHTTDL cho phép Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai quật khảo cổ tại địa điểm điện Thái Hòa thuộc Đại Nội Huế, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
(VOVTV) - Hội nghị - hội thảo nhằm đánh giá thực trạng quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 12/4, tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.