Tin tức

Di lý đối tượng thứ 3 trong vụ đánh người sau va chạm giao thông về Đà Nẵng xử lý

(VOVTV) - Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa bắt được đối tượng thứ 3 trong vụ đánh người sau va chạm giao thông tại nút giao Phạm Văn Đồng - Ngô Quyền chiều ngày 5/5 vừa qua.

Tác giả Thành Long / VOV miền Trung
25/05/2022 14:45

Đối tượng đang lẩn trốn ở tỉnh Hải Dương, hiện được di lý về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra. Đối tượng là Nguyễn Đức Hiến (37 tuổi), trú thành phố Hải Phòng nhưng lẩn trốn tại tỉnh Hải Dương. Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đang di lý về Đà Nẵng để phục vụ điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra sau vụ va chạm giao thông ở đầu cầu Sông Hàn, thành phố Đà Nẵng.

Di lý đối tượng thứ 3 trong vụ đánh người sau va chạm giao thông về Đà Nẵng xử lý - Ảnh 1.

Đối tượng Hiến đang được di lý về Đà Nẵng

Trước đó, khoảng 16h chiều ngày 5/5, anh Nguyễn Phước Sang (27 tuổi), trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng điều khiển xe ô tô 43A-489.65 dừng trước đèn tín hiệu giao thông ngã tư đường Phạm Văn Đồng - Ngô Quyền (nam cầu Sông Hàn) thì bị ô tô 43A-625.92 do Phạm Văn Tiến đâm trúng từ phía sau đuôi xe anh Sang. Sau khi xảy ra va chạm, anh Sang xuống xe kiểm tra, thấy xe bị móp và trầy xước nên đi đến gặp Tiến nói chuyện về vụ việc. Lúc đó, Tiến thấy anh Sang đến cũng xuống xe. Sau một hồi trao đổi, thỏa thuận không được, Tiến bất ngờ dùng tay đấm vào mặt anh Sang ngã xuống đường. 

Di lý đối tượng thứ 3 trong vụ đánh người sau va chạm giao thông về Đà Nẵng xử lý - Ảnh 2.

Đối tượng Tiến bị bắt ngay tối 5/5 khi đang trốn ở Hội An - Quảng Nam

Tiếp đó, một người đàn ông tên Hiến đi cùng xe với Tiến đến đá vào mặt anh Sang. Tiến dùng tay, chân đấm, đá liên tục vào vùng mặt, đầu anh Sang. Một người tên Quân đi cùng xe với Tiến đến can ngăn thì các đối tượng mới dừng lại. Sau khi đánh người, 3 đối tượng này đi hát karaoke, đến khoảng 19h cùng ngày, Tiến tách ra đi vào Hội An, còn Hiến, Quân đi nơi khác.

Đến khoảng 22h45 ngày 5/5, Tiến bị Công an quận Sơn Trà bắt giữ khi đang lẩn trốn ở thành phố Hội An. Ngày hôm sau, đối tượng Quân cũng đến Công an quận Sơn Trà đầu thú. Riêng Hiếu lẩn trốn về Hải Dương nay mới bị bắt.

Ý kiến của bạn