Giải trí

Di chúc thừa kế của Ngô Mạnh Đạt

Theo Điền Khải Văn, Ngô Mạnh Đạt đã lập di chúc trước khi qua đời, không có chuyện gia đình ông xảy ra tranh chấp gia sản như tin đồn.

01/03/2021 19:28

Ngày 1/3, HK01 đưa tin Trưởng hội làm phim Hong Kong Điền Khải Văn tiết lộ việc phân chia tài sản của Ngô Mạnh Đạt sau khi ông qua đời. Đại diện của Ngô Mạnh Đạt đính chính thông tin tài tử Tân Ô Long viện không lập di chúc trước khi mất dẫn đến việc người nhà tranh giành tài sản sau khi ông qua đời.

"Lúc anh ấy qua đời, mọi thông tin đều rất hỗn loạn. Gia đình của Ngô Mạnh Đạt cho biết anh đã bí mật lập di chúc vào năm 2014 sau ca mổ tim. Vì vậy, không có chuyện tranh chấp gia sản nào xảy ra. Thành thật xin lỗi vì những tuyên bố sai lệch trước đó", Điền Khải Văn cho hay.

Di chúc thừa kế của Ngô Mạnh Đạt - Ảnh 1.

TVB truyền hình trực tiếp chương trình tưởng nhớ và tri ân Ngô Mạnh Đạt. Ảnh: On

On cho biết khối gia sản của Ngô Mạnh Đạt rơi vào khoảng 10-50 triệu HKD. Theo di chúc, người vợ hiện tại Hầu San Yến sẽ nhận được một nửa tài sản, phần còn lại sẽ chia đều cho 5 người con.

Tối 28/2, TVB tổ chức chương trình trực tiếp tưởng nhớ tài tử Vua hài kịch, mang tên "Mãi không quên bậc thầy nghệ thuật vô song - Ngô Mạnh Đạt", với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ hàng đầu đài. Tờ Tân Hoa Xã cũng có bài viết tri ân cống hiến của sao gạo cội: "Bác Đạt, tiếng cười mãi lưu lại nhân gian".

Chiều 27/2, showbiz Hoa ngữ buồn thương trước tin tức nam diễn viên Ngô Mạnh Đạt qua đời. Ông ra đi chỉ sau hai tháng chống chọi với bệnh ung thư gan.

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ lớn của showbiz Hoa ngữ như Châu Tinh Trì, Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, Nhậm Đạt Hoa, Chu Ân, Vương Bảo Cường, Ngô Kinh, Âu Dương Ngọc Oánh, Lý Trị Đình... đều gửi lời thương tiếc.

Hiện tại, gia đình Ngô Mạnh Đạt vẫn chưa ấn định ngày tổ chức tang lễ.

Ý kiến của bạn