Khám phá

Đến Sơn La dạo chơi ở “Rừng Vàng”

(VOVTV) - Nếu bạn muốn tận hưởng không khí lãng mạn của rừng trúc, hòa mình vào những trò chơi gắn với núi rừng, hay cảm nhận những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái, Rừng Vàng sẽ là điểm đến thú vị trong hành trình khám phá Sơn La của bạn.

06/12/2020 15:03

Nằm cách trung tâm thành phố Sơn La khoảng 10km, khu du lịch Rừng Vàng, bản Noong Đức, phường Chiềng Sinh là điểm dừng chân của những người yêu thiên nhiên. Nơi đây không chỉ là khu du lịch với nhiều trò chơi hấp dẫn du khách, đây còn là nơi để bảo tồn các giống cây và rừng của địa phương.

Với diện tích hơn 47ha, bao gồm các khu rừng nguyên sinh với những loại cây có tuổi đời vài trăm năm tuổi, đặc biệt là khu rừng trúc quân tử tạo cho du khách cảm giác lãng mạn, yên bình khi dạo bước dưới những tán cây thơ mộng này.

Ngoài trải nghiệm cảnh quan thơ mộng của rừng cây, du khách còn có thể thoả sức khám phá những trò chơi đặc sắc. Thú vị hơn cả là được trải nghiệm những tổ chim khổng lồ được thiết kế một cách khéo léo trên cây cổ thụ. Rất nhiều người dân địa phương đã chọn Khu du lịch Rừng Vàng để chơi các trò chơi cùng nhóm bạn mà khó có thể thực hiện ở nơi khác.

Khu du lịch Rừng Vàng còn là nơi người dân bản địa thường tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Thông qua những làn điệu đặc sắc, họ đã giới thiệu đến du khách những nét rất riêng của văn hóa bản làng.

Rừng Vàng chính là không gian lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên, thích tận hưởng không khí trong lành và khám phá những nét riêng trầm lắng của rừng với những trò chơi hiện đại.

Ý kiến của bạn