Tin tức

Đèn LED cực tím có thể giết chết virus gây Covid-19

Giáo sư Hadas Mamane tại trường Đại học Tel Aviv, Israel tin rằng đèn LED cực tím có thể mang đến phương pháp khử trùng nhanh, dễ và rẻ.

16/12/2020 07:53

Theo các nhà khoa học, đèn LED cực tím có thể giết chết virus gây Covid-19 và có thể tích hợp dễ dàng vào trong các hệ thống máy điều hòa không khí để khử trùng không gian phòng. 

Đèn LED cực tím có thể giết chết virus gây Covid-19 - Ảnh 1.

Ánh sáng cực tím đã được phát hiện có hiệu quả trong việc tiêu diệt virus gây Covid-19, nhưng nghiên cứu mới còn cho thấy, tia UV phát ra từ bóng đèn LED cũng có hiệu quả. Ảnh: Stock

Trước đó, ánh sáng cực tím đã được phát hiện là có khả năng tiêu diệt các loại virus corona, trong đó có loại gây nên bệnh Covid-19. Tuy nhiên, đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy tia UV phát ra từ đèn LED cũng có tác dụng.

Giáo sư Hadas Mamane tại trường đại học Tel Aviv, Israel tin rằng, những bóng đèn LED có thể mang đến phương pháp khử trùng nhanh, dễ và rẻ.

'Toàn thế giới đang tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu để khử virus gây Covid-19. Vấn đề là ở chỗ, để có thể khử được cả một chiếc xe bus, một đoàn tàu, một phòng tập thể thao hay một chiếc máy bay bằng phương pháp phun hóa chất, thì cần có người, có thời gian để cho hóa chất phát huy tác dụng. 

Hệ thống khử trùng sử dụng đèn LED mang lại hiệu quả dễ dàng hơn, chẳng hạn có thể lắp vào trong máy điều hòa, hệ thống thông gió, khử trùng không khí trước khi không khí được cung cấp vào trong phòng.

Theo giáo sư Hadas Mamane, nghiên cứu của họ ứng dụng được về thương mại cũng như xã hội. 

Nghiên cứu hai bước sóng ánh sáng, họ phát hiện, sóng 265 nanomét là hiệu quả nhất trong việc tiêu diệt virus. Nếu có bóng đèn thì bước sóng 285 nanomét cũng mang lại hiệu quả tương tự.

Trong chưa đầy 30 giây, đèn 285 nanomét có thể tiêu diệt được 99,9% mầm virus, nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology khẳng định.

Ý kiến của bạn