Tin tức

Đến Lạng Sơn dự Lễ hội Phài Lừa

(VOVTV) - Ngày 22/5, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ hội Phài Lừa tại bến đò sông Văn Mịch, xã Hồng Phong. Lễ hội được tổ chức đúng ngày mùng 4/4 Âm lịch (năm nhuận).

Tác giả Duy Thái/VOV Đông Bắc
23/05/2023 11:22

Lễ hội Phài Lừa là lễ hội truyền thống gắn với truyền thuyết Thần Rắn đánh đuổi Thuồng Luồng, đem lại sự bình yên cho xóm làng; thể hiện niềm tin mãnh liệt và ước vọng của nhân dân cầu mong sức khỏe, bình an, mùa màng bội thu, sông nước lắm tôm nhiều cá...

Đến Lạng Sơn dự Lễ hội Phài Lừa - Ảnh 1.

Phài Lừa là lễ hội dân gian ở vùng sông nước thuộc sông Bắc Giang (còn gọi là sông Văn Mịch), được tổ chức vào ngày 4/4 âm lịch của năm nhuận. Lễ hội gắn với truyền thuyết Thần Rắn trong đánh đuổi Thuồng Luồng, đem lại sự bình yên cho xóm làng

Năm 2018, Lễ hội Phài Lừa đã được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, được tổ chức 3 năm một lần vào ngày 4/4 âm lịch của năm nhuận.

Đến Lạng Sơn dự Lễ hội Phài Lừa - Ảnh 2.

"Phài lừa" nghĩa là Lễ hội "Chèo bè". Đây cũng là phần đặc sắc nhất, là cuộc tranh tài thi đua bè mảng, thi lặn, lặn bắt chân vịt, thi bơi sải...

Đến với lễ hội, du khách được hòa mình vào các trò chơi dân gian gắn với vùng sông nước như: Đua bè, lặn bắt chân vịt, thi bơi và thưởng thức làn điệu sli, lượn mượt mà...

Đến Lạng Sơn dự Lễ hội Phài Lừa - Ảnh 3.

Mỗi đội gồm 3 vận động viên phải vượt qua 3 vòng trên khúc sông dài 1.000m. Trước khi về đích, mỗi bè phải lật 3 vòng trước đình thờ thần Rắn, tái hiện hình ảnh "Thần Rắn" đánh đuổi Thuồng luồng...

Năm nay, lễ hội được mở rộng quy mô với nhiều hoạt động mới, hấp dẫn như trưng bày ẩm thực, sản vật của địa phương; trưng bày các sản phẩm văn hóa; các trò chơi dân gian như đánh chắt, đánh cù, ô ăn quan; giao lưu văn nghệ, thi tìm hiểu di sản địa chất…

Đến Lạng Sơn dự Lễ hội Phài Lừa - Ảnh 4.

Phài Lừa cũng là lễ nghi nông nghiệp cổ xưa với nghi thức cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi

Đến Lạng Sơn dự Lễ hội Phài Lừa - Ảnh 5.

Năm nay, lễ hội được mở rộng quy mô với nhiều hoạt động hấp dẫn mới hơn so với những năm trước như trưng bày ẩm thực, sản vật của địa phương; trưng bày trang phục dân tộc...

Chị Hà Thanh Hiền, người dân huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Đến với Lễ hội hôm nay tôi cảm thất rất vui. Sau 3 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hôm nay mọi người rất háo hức để đi hội, đây cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống của huyện Bình Gia. Tôi cũng rất mong muốn du khách thập phương sẽ đến đây trải nghiệm nét đẹp này của người dân địa phương để lễ hội ngày càng phát triển hơn nữa”.

Lễ hội Phài Lừa diễn ra trong hai ngày 22 và 23/5.

Ý kiến của bạn