Tin tức

Đến hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2020 xin chữ cầu may

Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2020 đang diễn ra tại Hà Nội có rất nhiều hoạt động hấp dẫn, một trong số đó là xin chữ cầu may tại gian hàng của Khu du lịch Tam Chúc.

Tác giả Lương Trang / VOVTV
20/11/2020 16:38

Chẳng phải tự nhiên mà người ta ví Tam Chúc giống như tiên cảnh chốn trần gian. Vẻ đẹp nơi đây khiến du khách như bước vào chốn bồng lai tiên cảnh, đi chẳng muốn về.

Đến với gian hàng "Tam Chúc chốn bồng lai" của Khu du lịch Tam Chúc tại VITM 2020, khách tham quan như lạc vào một không gian như vậy.

Đến hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2020 xin chữ cầu may - Ảnh 1.

Gian hàng "Tam Chúc chốn bồng lai" của Khu du lịch Tam Chúc

Tại một góc của gian hàng, có một hoạt động thu hút rất đông khách tham gia, đó là xin chữ cầu may. Đa phần khách đến xin chữ tại gian hàng của Khu du lịch Tam Chúc đều là người lớn tuổi.

Một vị khách tên Linh đến từ Hà Nội chia sẻ, bác rất ấn tượng với cách thiết kế và bài trí của gian hàng này. Dù nằm giữa không gian sôi động của hội chợ, nhưng gian hàng vẫn tạo cho khách tham quan cảm giác thư thái.

Đến hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2020 xin chữ cầu may - Ảnh 2.

Khách tham quan đợi đến lượt xin chữ

Đến hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2020 xin chữ cầu may - Ảnh 3.

Một vị khách lớn tuổi chăm chú xem ông đồ viết chữ

Phong tục xin chữ và cho chữ là nét đẹp truyền thống trong những ngày đầu xuân năm mới của người Việt Nam. Vì thế, dù chưa đến Tết mà vẫn được xin chữ khiến khách tham quan đến với gian hàng của Khu du lịch Tam Chúc rất thích thú. Chữ xin cũng tùy theo nguyện vọng của người xin chữ, người xin chữ cầu mong điều gì nhất thì sẽ xin chữ đó. Thông thường, mọi người sẽ xin chữ với mong muốn tài lộc, sức khỏe và thịnh vượng đến với gia đình.

Đến hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2020 xin chữ cầu may - Ảnh 4.

Ông đồ đang viết chữ "Phúc" cho khách tham quan

Đến hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2020 xin chữ cầu may - Ảnh 5.

Vị khách hài lòng với chữ "Nhẫn" xin được

Đến hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2020 xin chữ cầu may - Ảnh 6.

Hai bác lớn tuổi sau khi trò chuyện cùng ông đồ đã quyết định xin chữ "Phúc" và "Lộc" về treo trong nhà

Ngoài ra, gian hàng của Khu du lịch Tam Chúc còn giới thiệu và quảng bá du lịch, khách tham quan còn có thể trải nghiệm mặc thử trang phục truyền thống thời xưa, thưởng trà, xem biểu diễn nghệ thuật...

Ý kiến của bạn