(VOVTV) - Tại TP Thủ Đức, với đất ở tại đô thị, giá đất đền bù cao nhất là gần 73,4 triệu đồng/m2 (hệ số K là 17,4) với vị trí 1 ở đường Nguyễn Duy Trinh (phường Trường Thạnh), kế tiếp là đường Nguyễn Xiển (phường Trường Thạnh, Long Bình) với gần 70 triệu đồng/m2; thấp nhất là gần 22 triệu đồng/m2.
30/06/2022 07:35
(VOVTV) - Giải phóng mặt bằng được xác định là khâu khó khăn nhất trong quá trình triển khai dự án. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng được các cấp chính quyền huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình quan tâm để gỡ “nút thắt” trong quá trình triển khai các dự án, công trình trên địa bàn được thực hiện đảm bảo tiến độ.
04/06/2022 08:52
(VOVTV) - Sáng 3/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đọc lệnh khởi tố ông Lê Việt Hưng - Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Chư Pưh để điều tra hành vi “Vi phạm về quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” trong vụ án UBND huyện này bồi thường vượt nửa tỷ đồng cho một hộ dân năm 2016.
(VOVTV) - Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương dưới cơ sở, tăng cường tuyên truyền, có biện pháp ngăn chặn tình trạng người dân xây dựng các công trình, trồng cây trái phép để “chờ” đền bù từ dự án đường cao tốc Bắc-Nam.
(VOVTV) - Sáng 31/3, một số hộ dân xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã tự giác tháo dỡ các công trình mới xây dựng trong phạm vi cắm mốc giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.
(VOVTV) - Nhiều người dân tại tỉnh Quảng Bình ồ ạt xây dựng công trình trái phép ở hai bên dự án cao tốc Bắc - Nam để chờ đền bù.
(VOVTV) - Ông Nguyễn Huy Toàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì khẳng định, diện tích đất thu hồi mà người dân kiến nghị vẫn là đất công. Kiến nghị của các hộ dân về cơ chế chính sách đền bù, hỗ trợ về đất là không có cơ sở thực hiện.
VKS khẳng định không yêu cầu ông Vũ Huy Hoàng và các bị cáo phải bồi thường 2.700 tỷ đồng và yêu cầu UBND TP.HCM hủy, thu hồi các quyết định giao đất trái pháp luật.