Khám phá

Đền Bà Chúa Kho mở cửa đón khách

Từ 14h chiều 9/2, Đền Bà Chúa Kho (phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh) được mở cửa trở lại đón du khách. Đây là địa chỉ thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là những nhà kinh doanh vào mỗi dịp đầu năm và cuối năm.

10/02/2022 08:33

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Vũ Ninh chỉ đạo nhà Đền thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế, đồng thời, quy định mỗi lượt vào lễ không quá 30 người.

Đền Bà Chúa Kho mở cửa đón khách - Ảnh 1.

Đền Bà Chúa Kho mở cửa trở lại sau thời gian phòng chống dịch Covid-19

Đền Bà Chúa Kho nằm trên núi Kho, khu Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, cách trung tâm thành phố Bắc Ninh khoảng 4 km.

Ngày lễ lớn nhất trong năm của di tích này là Lễ hội Đền Bà Chúa Kho được tổ chức vào 14 tháng Giêng hàng năm, nhưng từ nhiều năm qua, không chỉ cả tháng Giêng, mà suốt cả năm, cũng rất đông người đến lễ Đền.

Đền Bà Chúa Kho mở cửa đón khách - Ảnh 2.

Một trong những ban chính của đền Bà Chúa Kho

Trong khi đó, huyện Tiên Du, Bắc Ninh cho biết, sẽ không tổ chức hội Lim năm 2022 để phòng chống dịch. Hội Lim là một lễ hội lớn của tỉnh Bắc Ninh, diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 12 đến 14 tháng Giêng âm lịch hàng năm, trong đó ngày 13 là chính hội với nhiều hoạt động tập trung đông người.

Ý kiến của bạn