Tin tức

Đề xuất tăng giờ làm thêm tất cả ngành nghề

(VOVTV) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa kiến nghị Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về tăng giờ làm thêm trong năm.

Tác giả VOVTV / TTXVN
12/01/2022 11:13

Theo đó, số giờ làm thêm tối đa trong tháng được đề xuất tăng lên 72 giờ thay vì 40 như hiện nay; mức trần 300 giờ làm thêm trong năm được áp dụng cho tất cả ngành nghề, do chủ sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận.

Đề xuất tăng giờ làm thêm tất cả ngành nghề  - Ảnh 1.

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tăng giờ làm thêm là điều cần thiết

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng cần thiết tăng giờ làm thêm, bởi đại dịch Covid-19 kéo dài hai năm, đặc biệt là đợt dịch thứ tư làm đứt gãy sản xuất, doanh nghiệp thiếu hụt lao động, nhất là cuối năm.

Trước mắt, chính sách dự kiến áp dụng tới 31/12/2022.

Ý kiến của bạn