Tin tức

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Hạ Hòa

(VOVTV) - Trong nửa đầu năm nay, huyện Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ) đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực, đưa địa phương này tăng tốc trên con đường phát triển kinh tế - xã hội.

Tác giả Đàm Trượng
28/06/2024 10:24

Ông Lê Quang Huy - Bí thư Huyện ủy Hạ Hòa nhìn nhận, sáu tháng đầu năm 2024, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện được triển khai trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư, môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện… Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đoàn kết, thống nhất, tích cực triển khai nhiệm vụ chính trị đề ra.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Hạ Hòa- Ảnh 1.

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Hạ Hòa ghi nhận nhiều khởi sắc

Đặc biệt, trong việc phát triển kinh tế - xã hội, Hạ Hòa đã đạt được những mục tiêu đáng chú ý. Nửa đầu năm 2024, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của huyện đạt 1.750 tỷ đồng, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 92.069 triệu đồng (đạt 76,4% mục tiêu tỉnh đề ra). Bên cạnh đó, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội vượt kế hoạch với 48,1%. Trong lĩnh vực ý tế, thống kê có 10,8 bác sỹ/1 vạn dân; 37,5 giường/1 vạn dân. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66,2%, trong đó tỷ lệ có bằng cấp chứng chỉ đạt 32%. Ngoài ra, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 93,5%. Hơn nữa, xã Yên Kỳ đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ dân cư nông thôn, đô thị được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh là 97,7%.

Cụ thể hơn, sản xuất nông nghiệp được Hạ Hòa tập trung chỉ đạo tích cực với thu hoạch cây trồng vụ Đông và vụ Chiêm Xuân năm 2024 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hoạt động chăn nuôi ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển qua việc áp dụng thích hợp các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng gắn với phòng, chống cháy rừng được chú trọng với việc trồng 750ha rừng trồng tập trung và 210.000 cây phân tán.

Cũng trong 6 tháng qua, chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện được đẩy mạnh với việc phát triển cây bưởi, chuyển hóa rừng gỗ lớn đúng trình tự, áp dụng mô hình trồng ngô ngọt, khôi phục quýt Đan Hà và mở rộng mô hình nuôi trồng đông trùng hạ thảo tại xã Hương Xạ…. nhằm hướng đến Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tiêu chuẩn hoá sản phẩm theo quy định và hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2024.

Không chỉ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng là lĩnh vực được Hạ Hòa chú trọng đẩy mạnh. Đến nay tại địa phương, có 142 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã và 556 hộ cá thể hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với nhiều hướng đi khác về sản xuất vật liệu xây dựng như gạch không nung, bê tông thương phẩm, khai thác cát…

Từ những thành tựu đạt được, Hạ Hòa đã tích cực triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Công tác quản lý thị trường, ngăn chặn buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng được tăng cường, thực hiện nghiêm các quy định về công khai và niêm yết giá. Hiện nay, toàn huyện có 145 doanh nghiệp, 50 hợp tác xã, 2.310 hộ cá thể hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, xây dựng. Ngoài ra, công tác quảng bá du lịch tiếp tục được chú trọngc các hoạt động dịch vụ du lịch phục vụ du khách thập phương được tổ chức, quản lý tốt. Trong 6 tháng đầu năm, ước đạt 20.000 lượt khách du lịch đến địa bàn huyện.

Kết quả tốt đẹp trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội còn được minh chứng qua các biện pháp đảm bảo nguồn thu ngân sách. Trong nửa đầu năm 2024, huyện ghi nhận tổng thu ngân sách nhà nước 445.760 triệu đồng (trong đó thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 92.069 triệu đồng, đạt 63,2% dự toán huyện giao, đạt 76,4% dự toán tỉnh giao). Tổng chi ngân sách thực hiện 369.070 triệu đồng, đạt 60,7% dự toán; quản lý chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; cân đối nguồn lực phục vụ tốt cho các nhiệm vụ chính trị của huyện, đảm bảo an sinh xã hội. Vốn tín dụng huy động ước đạt 2.700 tỷ đồng, dư nợ cho vay ước đạt 1.950 tỷ đồng, cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất của các hộ kinh doanh cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, tổng chi ngân sách thực hiện 369.070 triệu đồng, đạt 60,7% dự toán; quản lý chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; cân đối nguồn lực phục vụ tốt cho các nhiệm vụ chính trị của huyện, đảm bảo an sinh xã hội. Vốn tín dụng huy động ước đạt 2.700 tỷ đồng, dư nợ cho vay ước đạt 1.950 tỷ đồng, cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất của các hộ kinh doanh cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn.

"Tuy nhiên, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế trong nước mặc dù đạt kết quả khá nhưng còn đối mặt với nhiều thách thức; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân gặp nhiều khó khăn… Song, chúng tôi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ" - Bí thư Huyện ủy Hạ Hòa Lê Quang Huy đánh giá.

Vị lãnh đạo cho biết thêm, trong nửa cuối năm nay, huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo sản xuất vụ mùa, vụ đông theo kế hoạch, khung thời vụ. Chú trọng đưa các mô hình mới, có ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, khuyến khích phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại liên kết với các hộ dân; mở rộng quy mô các vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến sản phẩm nông sản và thị trường tiêu thụ.

Tiếp tục triển khai mô hình phát triển nông nghiệp, chính chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn theo kế hoạch. Quan tâm mở rộng quy mô, sản lượng hàng hóa, nâng cao chất lượng, mẫu mã, giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm; tổ chức đánh giá, phân hạng, công nhận 6-7 sản phẩm OCOP đạt từ hạng 3 sao trở lên.

Ý kiến của bạn