Tin tức

Đẩy mạnh hợp tác, phát triển nhiều lĩnh vực giữa TP.HCM và Vương quốc Anh

(VOVTV) - Vương quốc Anh và Việt Nam có nhiều tiềm năng trong hợp tác phát triển ở các lĩnh vực như tài chính xanh, năng lượng tái tạo. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp Anh rất quan tâm đến các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị thông minh tại TP Hồ Chí Minh.

Tác giả Giang Nam – Nguyễn Hương / VOVTV
03/06/2022 14:16

Tại buổi tiếp ông Gareth Ward, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam vào chiều 1/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan chúc mừng ngài Đại sứ đã có một nhiệm kỳ công tác thành công, đóng góp tích cực trong các hoạt động quảng bá giáo dục, giới thiệu về văn hoá của Vương quốc Anh đến cộng đồng người Việt Nam, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương hai nước.

Đẩy mạnh hợp tác, phát triển nhiều lĩnh vực giữa TP.HCM và Vương quốc Anh - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Võ Văn Hoan tặng quà lưu niệm Đại sứ Gareth Ward

Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan chia sẻ, TP Hồ Chí Minh đang hướng đến việc xây dựng phương án phát triển TP theo hướng sử dụng tiết kiệm tài nguyên, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, doanh nghiệp. Ông mong rằng, với kinh nghiệm của mình, phía Vương quốc Anh sẽ tham gia hỗ trợ, tư vấn, hiến kế cho đề án xây dựng trung tâm tài chính của Thành phố.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng đang tập trung đầu tư phát triển TP Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, trọng điểm. Đây là lĩnh vực tiềm năng cho các nhà đầu tư Vương quốc Anh trong tương lai.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cũng nhìn nhận, cần có nhiều hoạt động trao đổi, liên kết để đưa tiếng Anh đến gần hơn với người dân, tạo thuận lợi cho các hoạt động giao thương và hợp tác. Đồng thời khẳng định, Thành phố sẽ tạo điều kiện để Hội đồng Anh phát triển cũng như hợp tác với các trường, trong đó có Học viện cán bộ Thành phố để mở các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ.

Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan hi vọng, dù ở bất cứ cương vị công tác mới nào, ông Gareth Ward vẫn tiếp tục quan tâm, vun đắp cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển.

Đại sứ Gareth Ward bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Thành phố đã dành thời gian đón tiếp và bày tỏ vui mừng trước sự phát triển trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, biến đổi khí hậu, y tế.

Vương quốc Anh và Việt Nam có nhiều tiềm năng trong hợp tác phát triển ở các lĩnh vực như tài chính xanh, năng lượng tái tạo… Riêng TP Hồ Chí Minh, nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp Anh rất quan tâm đến các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị thông minh. Do đó, ngài Đại sứ cũng hi vọng UBND TP Hồ Chí Minh sẽ sớm xem xét, hỗ trợ thông qua khung tiêu chuẩn kỹ thuật trong dự án Thành phố tương lai toàn cầu để dự án được triển khai chính thức.

Trong lĩnh vực giáo dục, Đại sứ tin tưởng thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục có nhiều chương trình hợp tác nhằm đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam có năng lực tốt; đồng thời mong muốn phía TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện để Hội đồng Anh mở rộng hoạt động tại TP.

Ý kiến của bạn