Đời sống

Đậu mùa khỉ : WHO khẳng định khả năng lây truyền bằng giọt bắn là 'thấp'

(VOVTV) - Ngày 27/8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết khả năng lây truyền bệnh đậu mùa khỉ (mpox) bằng giọt bắn là 'thấp'.

Tác giả PV/VOV Paris
28/08/2024 09:06

Đối mặt với sự bùng phát trở lại của bệnh đậu mùa khỉ ở Châu Phi, Tổ chức Y tế Thế giới ngày 27/8 đã khẳng định khả năng lây nhiễm virus qua các giọt nhỏ, chẳng hạn như trong quá trình trò chuyện, là « thấp ».

Đậu mùa khỉ : WHO khẳng định khả năng lây truyền bằng giọt bắn là 'thấp'- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Reuters

Trong thông báo công bố, WHO cho biết bệnh đậu mùa khỉ lây lan giữa người với người, chủ yếu thông qua tiếp xúc vật lý gần gũi với người bị nhiễm virus, thí dụ như thông qua viết thương hở, quan hệ hay miệng truyền miệng hoặc miệng truyền qua da (hôn).

Người phát ngôn của WHO Margaret Harris khuyến cáo những người tiếp xúc gần và nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ cần đeo khẩu trang và tuân thủ các biện pháp y tế cần thiết như làm sạch và khử trùng để tránh tình trạng lây lan dù nguy cơ này là thấp.

Đồng thời, ông Harris cũng nhấn mạnh khả năng cần nghiên cứu thêm để hiểu rõ hơn về cách thức virus hoạt động, khả năng lây lan và thời gian tồn tại trên các vật thể như quần áo, đồ vật và các bề mặt mà người bệnh đã tiếp xúc.

Ngày 14/8, trước tình hình dịch bệnh lan rộng ở CHDC Congo và các nước láng giềng (Rwanda, Burundi, Kenya…) cùng với sự xuất hiện của biến thể 1b có nguy cơ tử vong cao, WHO đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ gây tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu (PHEIC).

Thụy Điển là quốc gia ngoài châu Phi đầu tiên ghi nhận người mắc biến thể 1b. Theo số liệu của WHO, biến thể 1b hiện gây tử vong ở khoảng 3,6% tổng số ca mắc./.

Ý kiến của bạn