Thời sự

Dấu ấn những chuyến thăm của Tổng Bí thư về với Đông Bắc

(VOVTV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhiều lần đến thăm và làm việc với các tỉnh vùng phên dậu Đông Bắc. Mỗi chuyến thăm của Tổng Bí thư đều để lại những dấu ấn đặc biệt trong lòng mỗi người dân, mỗi cán bộ và chiến sĩ nơi đây.

Tác giả Trường Giang, Công Luận/VOV Đông Bắc
24/07/2024 09:41

Quảng Ninh vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm và làm việc 3 lần, vào các năm 2013, 2016 và 2022. Khảo sát thực địa và quan tâm tìm hiểu việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Quảng Ninh trong giai đoạn này, Tổng Bí thư cũng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền Quảng Ninh, nhất là việc chuyển dịch phát triển kinh tế từ “nâu” sang “xanh” theo chỉ đạo của Trung ương.

Dấu ấn những chuyến thăm của Tổng Bí thư về với Đông Bắc- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, nói chuyện với người dân khi tới dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Hưng Đạo và miếu Vua Bà, TX Quảng Yên tháng 4/2016.

Trong các chuyến làm việc tại Quảng Ninh, dù bận rộn, Tổng Bí thư vẫn luôn dành thời gian thăm hỏi người dân địa phương, người lao động đang làm việc tại các công trường, dự án… Đặc biệt, Tổng Bí thư rất quan tâm động viên cán bộ, công nhân ngành than.

Dấu ấn những chuyến thăm của Tổng Bí thư về với Đông Bắc- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm công nhân Công ty CP Than Vàng Danh (TP Uông Bí), thân mật trò chuyện cùng người lao động năm 2022.

Dấu ấn những chuyến thăm của Tổng Bí thư về với Đông Bắc- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bày tỏ vui mừng khi biết đời sống và thu nhập của cán bộ công nhân không ngừng được nâng cao, được chăm lo về mọi mặt. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh Quảng Ninh là cái nôi của giai cấp công nhân và phong trào công nhân Việt Nam, “góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng trên cả nước, làm nên khí khách, bản lĩnh, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của Đảng, của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam”, đồng thời cũng là vùng “địa linh, nhân kiệt” với vịnh Hạ Long, Yên Tử, Bạch Đằng, Vân Đồn vang danh trong lịch sử.

Dấu ấn những chuyến thăm của Tổng Bí thư về với Đông Bắc- Ảnh 4.

Khẳng định “Quảng Ninh vươn lên, đã và đang trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý Quảng Ninh cần làm tốt hơn để đưa tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Lời chúc “Chúc Quảng Ninh tiến thật xa, Quảng Ninh như thế mới là Quảng Ninh” của Tổng Bí thư trong chuyến thăm năm 2022 giờ đây vẫn luôn là niềm động viên lớn cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh.

Dấu ấn những chuyến thăm của Tổng Bí thư về với Đông Bắc- Ảnh 5.

Là tỉnh phên dậu vùng Đông Bắc, Lạng Sơn cũng đã 3 lần đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm, trong đó có 2 lần trên cương vị người đứng đầu Đảng ta. Tháng 8/2023, Tổng Bí thư đến thăm và làm việc tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà lực lượng liên ngành làm việc tại đây: Lạng Sơn cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về tình hình và bối cảnh chung, những thuận lợi và khó khăn riêng của một tỉnh miền núi, biên giới đi lên từ nông, lâm nghiệp, nhưng cũng có rất nhiều tiềm năng, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ và công nghiệp, nông nghiệp; đặc biệt là kinh tế cửa khẩu, không chỉ để phát triển kinh tế của tỉnh mà quan trọng hơn là để góp phần phát triển kinh tế của cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc, đồng thời tăng cường mối quan hệ láng giềng hữu nghị, tin cậy với nước bạn Trung Hoa.

Dấu ấn những chuyến thăm của Tổng Bí thư về với Đông Bắc- Ảnh 6.

Trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm gần 10 năm trước. Bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của địa phương đúng nhưnhững câu thơ “Đường lên xứ Lạng thênh thênh/Bản xưa lên phố, núi xanh lên rừng…”, Tổng Bí thư tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương sẽ “xây dựng quê hương Lạng Sơn thân yêu của chúng ta ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, vui tươi, hạnh phúc”.

Dấu ấn những chuyến thăm của Tổng Bí thư về với Đông Bắc- Ảnh 7.

Ký ức về những chuyến thăm của Tổng Bí thư giờ đây vẫn nguyên vẹn trong lòng mỗi người dân Lạng Sơn. Bà Bạch Thị Khôi, cán bộ tiền Khởi nghĩa nay đã 93 tuổi, vẫn nhớ rõ từng lời nói của Tổng Bí thư trong chuyến thăm hôm nào: “Xuống xe bác ôm lấy tôi, ân cần hỏi thăm tôi. Tôi xúc động đọc thơ cho bác nghe, bác cầm bài thơ của tôi đọc rồi tâm sự với tôi, gần gũi, tình cảm lắm”.

Dấu ấn những chuyến thăm của Tổng Bí thư về với Đông Bắc- Ảnh 8.

Trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Bắc Kạn ngày 7/7/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Thăm một số khoa, phòng chức năng và thăm hỏi cán bộ, y bác sĩ và người bệnh đang điều trị tại đây, Tổng Bí thư chúc mừng những kết quả bước đầu có ý nghĩa rất quan trọng của Bệnh viện. Tổng Bí thư cũng mong muốn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đạt nhiều kết quả trong công tác, thực hiện thật tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.

Dấu ấn những chuyến thăm của Tổng Bí thư về với Đông Bắc- Ảnh 9.

Chị Đinh Kim Cúc, Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn là một trong những người vinh dự được gặp Tổng Bí thư. Chị nghẹn ngào nhớ lại: “Khi đến thăm đơn vị, Tổng Bí thư gửi gắm, nhắn nhủ chúng tôi cố gắng, thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Những lời căn dặn của Tổng Bí thư vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí của mỗi cán bộ, y bác sỹ bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn và chúng tôi nguyện làm hết sức mình vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn”.

Dấu ấn những chuyến thăm của Tổng Bí thư về với Đông Bắc- Ảnh 10.

Trong chuyến thăm Bắc Kạn năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đến thăm và động viên Đảng bộ, chính quyền và đồng bào, nhân dân xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Sỹ Bình phải xây dựng khối đại đoàn kết trong nhân dân, phát huy mọi nguồn lực, cùng với ý chí vươn lên, không cam chịu đói nghèo của người dân góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh…

Dấu ấn những chuyến thăm của Tổng Bí thư về với Đông Bắc- Ảnh 11.

Tấm ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm gia đình được ông Nông Văn Nhị, ở thôn Nà Loạn, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn đóng khung và treo trang trọng giữa nhà.Với ông, kỷ niệm về Tổng Bí thư vẫn như ngày hôm qua, theo lời căn dặn của Tổng Bí thư, gia đình ông tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, phát huy thế mạnh đất đồi rừng trở thành một điển hình sản xuất của tỉnh.

Dấu ấn những chuyến thăm của Tổng Bí thư về với Đông Bắc- Ảnh 12.

Năm 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, làm việc tại tỉnh Cao Bằng, dâng hương tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó và nói chuyện với đồng bào, nhân dân xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Tổng Bí thư đề nghị Cao Bằng tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tổng Bí thư cho rằng một trong những thế mạnh rất quan trọng mà Cao Bằng có được là truyền thống cách mạng, yêu nước. Đây là nguồn lực tinh thần cần được phát huy, Cao Bằng phải phấn đấu vươn lên, không cam chịu đói nghèo, xây dựng quê hương cách mạng từng bước giàu mạnh, văn minh.

Dấu ấn những chuyến thăm của Tổng Bí thư về với Đông Bắc- Ảnh 13.

Học tập, làm theo lời căn dặn của Tổng Bí thư, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã đoàn kết, cùng nhau xây dựng tỉnh biên cương ngày một phát triển. Từ một tỉnh miền núi khó khăn, hiện Cao Bằng đã có quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng, từng bước xây dựng dựa trên 3 mũi nhọn đột phá: kinh tế biên mậu, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Giá trị GRDP năm 2023 ước đạt hơn 22.700 tỷđồng, tỉnh đã có cửa khẩu quốc tế, có tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang trong giai đoạn xây dựng…

Dấu ấn những chuyến thăm của Tổng Bí thư về với Đông Bắc- Ảnh 14.

Trung tá Nguyễn Ngọc Quân - Chính trị viên Đồn Biên phòng Quang Long, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng chia sẻ: “Từ nơi biên giới xa xôi, khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần, tôi cũng như tất cả cán bộ, chiến sỹ và đồng bào nơi biên giới đều hết sức bàng hoàng, tiếc thương. Với những tình cảm sâu sắc của Tổng Bí thư với lực lượng bộ đội biên phòng, chúng tôi - những chiến sỹ biên phòng nơi quê hương cội nguồn cách mạng luôn khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư, đoàn kết, quyết tâm, khắc phục khó khăn, nguy hiểm, bám trụ biên cương tổ quốc, thực hiện tốt phương châm 3 bám, 4 cùng với đồng bào các dân tộc thiểu số, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”

 

Ý kiến của bạn