Khám phá

Đất nước không có muỗi

Iceland không chỉ hấp dẫn với thiên nhiên tươi đẹp mà còn ẩn chứa những điều thú vị. Dưới đây là những sự thật độc đáo về quốc đảo này.

09/04/2021 16:04
Đất nước không có muỗi - Ảnh 1.

Khe nứt Silfra của Iceland là nơi duy nhất trên thế giới bạn có thể trải nghiệm bơi giữa hai mảng kiến tạo. Khe hở hẹp đến mức bạn có thể chạm vào cả hai mảng lục địa Bắc Mỹ và lục địa Á - Âu cùng một lúc. Không chỉ vậy, đây còn là nơi nước trong nhất trên thế giới. Khe nứt Silfra nằm trong vườn quốc gia Thingvellir, phía tây nam Iceland và đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2004

Đất nước không có muỗi - Ảnh 2.

Iceland có khoảng 130 núi lửa và 30 trong số đó đang hoạt động. Lần gần đây nhất Iceland ghi nhận hiện tượng phun trào vào ngày 19/3. Đó là vụ phun trào của ngọn núi lửa Fagradalsfjall với hoạt động mãnh liệt đến mức có thể nhìn thấy phát sáng từ không gian

Đất nước không có muỗi - Ảnh 3.

Màu sắc quốc kỳ của Iceland tượng trưng cho 3 yếu tố cảnh quan đất nước. Màu đỏ là lửa do núi lửa tạo ra, trắng tượng trưng cho băng và tuyết, còn màu xanh là các ngọn núi của đảo quốc khi nhìn từ bờ biển. Phiên bản này của lá cờ được thông qua vào năm 1918 khi Iceland giành độc lập từ Đan Mạch

Đất nước không có muỗi - Ảnh 4.

Reykjavik của Iceland là thủ đô của một quốc gia có chủ quyền với vĩ độ cao nhất thế giới, 64°08'. Reykjavik cũng là thành phố lớn nhất đất nước, trung tâm của các hoạt động chính trị, kinh tế, với dân số hơn 117.000

Đất nước không có muỗi - Ảnh 5.

Du khách có thể lái xe vòng quanh Iceland trong chưa đầy 24 giờ. Đường Vành đai (Ring Road) là một lộ trình hoàn hảo để khách du lịch có thể thưởng ngoạn phong cảnh và văn hóa của quốc đảo băng và lửa này. Con đường dài 1.332 km trải dài vòng quanh chu vi của đất nước

Đất nước không có muỗi - Ảnh 6.

Đảo quốc có khoảng 1.300 loại côn trùng, nhưng không có muỗi. Nhiệt độ ở Iceland có thể xuống rất thấp hoặc tăng đột ngột, gây trở ngại cho vòng đời của muỗi. Các nhà khoa học cho rằng đây là lý do quốc gia này không có muỗi. Tuy nhiên, người Iceland phải đối phó với ruồi nhuế, loài công trùng trông giống muỗi và cũng có thể cắn

Đất nước không có muỗi - Ảnh 7.

Loài động vật có vú bản địa duy nhất ở Iceland là cáo Bắc Cực. Những con vật này đến hòn đảo vào cuối kỷ băng hà. Iceland có từ 8.000 đến 10.000 cá thể cáo Bắc Cực. Các động vật khác được đưa đến đảo bởi những người định cư (bắt đầu từ thế kỷ 9)

Đất nước không có muỗi - Ảnh 8.

Theo Elfschool, 54% người Iceland tin rằng yêu tinh là có thật, thậm chí nhiều người còn tôn trọng những truyền thống và huyền thoại về nó. Bạn có thể tìm thấy những ngôi nhà yêu tinh nhỏ bé trên khắp Iceland. Ngoài ra, du khách ngoại quốc muốn biết thêm về yêu tinh, có thể đến trường học Elfschool để tìm hiểu

Đất nước không có muỗi - Ảnh 9.

Ở Iceland và các nước Bắc Âu khác, cha mẹ thường cho trẻ sơ sinh ngủ ngoài trời ngay cả trong nhiệt độ lạnh giá. Những đứa trẻ được mặc quần áo phù hợp và che chắn. Người Iceland tin rằng ngủ trong trời lạnh sẽ giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch. Tuổi thọ trung bình ở Iceland là 82 tuổi, cao hơn 10 năm so với mức trung bình của thế giới

Đất nước không có muỗi - Ảnh 10.

Tại thủ đô Reykjavik, chính quyền cấm nuôi chó làm vật nuôi từ năm 1924 đến năm 1984. Nguyên nhân là thời điểm đó người ta phát hiện chó là vật mang mầm bệnh echinococcosis, loại sán dây có thể truyền sang người, gây nhiễm trùng đường ruột, mù vĩnh viễn và dẫn đến tử vong. Ngày nay, lệnh cấm không còn, tuy nhiên cư dân Reykjavik vẫn cần giấy phép để nuôi chó và chủ sở hữu phải tiêm phòng cho chúng

Ý kiến của bạn