Xã hội

Đào tạo học sinh miền núi tại Phú Thọ: Hợp ý Đảng lòng dân

(VOVTV) - Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách do nhiều điều kiện còn hạn chế, tập thể trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập đã đạt được những kết quả tốt trong sự nghiệp trồng người.

Tác giả Đàm Trượng / VOVTV
03/08/2021 13:48

Điều đáng nói việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo học sinh miền núi tại ngôi trường này trong những năm qua đã đạt được thành công nhất định, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Có được sự thành công ấy chính là nhờ vào sự chỉ đạo sát sao, trách nhiệm của lãnh đạo cấp trên, lãnh đạo Sở Giáo dục tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Đảng bộ huyện, HĐND, UBND huyện Yên Lập.

Yên Lập là huyện miền núi ở phía Tây Bắc của tỉnh Phú Thọ, cách trung tâm thành phố Việt Trì khoảng 70km. Địa giới hành chính giáp các tỉnh, huyện: Phía Đông giáp huyện Cẩm Khê và huyện Tam Nông (Phú Thọ), phía Tây giáp huyện Văn Chấn (Yên Bái), phía Nam giáp huyện Thanh Sơn, Tân Sơn (Phú Thọ) và phía Bắc giáp huyện Hạ Hòa (Phú Thọ). Nơi đây vốn có địa hình đa dạng, phức tạp với nhiều dãy núi cao, độ dốc lớn, hệ thống khe suối hẹp, phân phố không đều nên gặp nhiều khó khăn nói chung.

Tuy nhiên, thông qua các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, nhiều đồng bào tại địa phương đang dần được nâng cao dân trí, thoát nghèo, kỹ thuật sản xuất có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt về lĩnh vực giáo dục, chính quyền luôn dành sự quan tâm đặc biệt để xây dựng địa phương.

Đào tạo học sinh miền núi tại Phú Thọ: Hợp ý Đảng lòng dân - Ảnh 1.

Học sinh trường PTDTNT Yên Lập rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp

Tiền thân là Trường phổ thông dân tộc nội trú Yên Lập, Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập (thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) đã trải qua 28 năm xây dựng và phát triển, đóng góp gần 6.000 lượt học sinh là người dân tộc thiểu số tốt nghiệp, tạo ra nguồn cung cấp nhân lực quan trọng cho các thôn, xã trên địa bàn huyện Yên Lập.

Đến nay, nhiều cựu học sinh của trường đã và đang đảm nhiệm các vị trí công tác quan trọng trong bộ máy chính quyền. Do đặc thù 100% học sinh trường đều là đồng bào dân tộc thiểu số, tập thể cán bộ, giáo viên trường luôn đặc biệt chú trọng đến cách thức giảng dạy kiến thức để phù hợp với tâm lý, nhận thức của các em.

Đào tạo học sinh miền núi tại Phú Thọ: Hợp ý Đảng lòng dân - Ảnh 2.

Dãy Nhà lớp học và Nhà điều hành được xây dựng khang trang

Bên cạnh đó, trường PTDTNT Yên Lập cũng đã đã được UBND tỉnh Phú Thọ công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (theo Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ) và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Cấp độ 3 (theo Quyết định số 4426/ QĐ- SGD & ĐT ngày 29/12/2017 của Giám đốc Sở GD & ĐT Phú Thọ).

Trong năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn trong việc dạy và học mà một trong số đó do dịch bệnh Covid-19, Trường PTDTNT Yên Lập vẫn đạt tỉ lệ tốt nghiệp THPT 100% với điểm thi trung bình đạt 7,11; điểm tăng 0,86 điểm so với năm 2020, xếp thứ 12 tăng 7 bậc so với năm 2020 (điểm trung bình năm 2020 đạt 6,25; điểm xếp thứ 19).

Ngoài ra, trường PTDTNT Yên Lập cũng đạt được những thành tích đặc biệt khi có nhiều học sinh đạt thành tích cao trong kì thi tuyển sinh Đại học với 21 trở lên; cụ thể là 1 học sinh đạt 28 điểm khối C19 (Văn 8,75; Sử 9,25; GDCD 10,0), 1 học sinh đạt 27 điểm khối C00 (Văn 8,75; Sử 9,25; Địa 9,0), 5 học sinh đạt 26 điểm đến dưới 27 điểm (01 khối A00; 03 khối C00; 01 khối C20), 6 học sinh đạt 25 điểm đến dưới 26 điểm (01 khối A00; 03 khối C00; 02 khối D78), 8 học sinh đạt 24 điểm đến dưới 25 điểm (01 khối B00; 02 khối D00; 04 khối C00; 01 khối C20).

Cùng với trọng tâm nâng cao chất lượng dạy và học các kiến thức trong sách vở, trường PTDTNT Yên Lập còn chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tạo điều kiện cho học sinh trường rèn luyện toàn diện các kĩ năng, phẩm chất cần có.

Các buổi học ngoại khóa đã giúp ích đáng kể cho việc tổ chức dạy học thực địa, dạy học gắn với di sản văn hóa, lịch sử, địa lý địa phương; tổ chức cho học sinh được tìm hiểu môi trường biển đảo và tham ra các hoạt động bảo vệ môi trường biển để góp phần giáo dục trách nhiệm với quê hương đất nước. Từ đó, các em tích lũy được thêm kiến thức thực tế để có được hành trang vững bước sau này.

Đào tạo học sinh miền núi tại Phú Thọ: Hợp ý Đảng lòng dân - Ảnh 3.

Nhà Đa Năng được xây dựng mới phục vụ cho việc học tập của học sinh

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng trường PTD TNT THCS và THPT Yên Lập cho biết, trong thời gian tới, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh trường sẽ tiếp tục phấn đấu, làm dày thêm thành tích cho trường, tiếp tục nâng cao toàn diện trong công tác giáo dục để xứng đáng với nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và phụ huynh giao phó.

Ý kiến của bạn