Kinh doanh

Đào Sơn La xuống phố

(VOVTV) - Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022 đang đến gần, mặc dù thời tiết lạnh giá nhưng không khí mua bán tại các vườn, nương và đồi trồng đào của người dân tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La vẫn rộn ràng kẻ bán người mua.

Tác giả Mùi Sơn / VOVTV
18/01/2022 10:00

Trên địa bàn huyện Vân Hồ hiện nay có khoảng 1.000 ha đất trồng cây đào, trong đó có hơn 500 ha đào bán vào dịp Tết Nguyên đán. Cành và cây đào trồng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân trong dịp Tết cổ truyền hàng năm.

Những năm trở lại đây, nhu cầu mua đào cành để chơi dịp Tết ngày càng nhiều, cây đào đã mang lại giá trị kinh tế giúp đời sống người dân nơi đây ngày càng nâng lên. Nhiều hộ gia đình thu nhập từ vài chục cho đến cả trăm triệu đồng mỗi năm. Vì vậy, chính quyền các cấp đã vận động, khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng đào nhằm tăng thu nhập cho người dân để phát triển kinh tế.

Đào Sơn La xuống phố - Ảnh 1.

Ông Giàng A Dê, Chủ tịch UBND xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết: "Tính đến hết 21/12/2021 trên địa bàn toàn xã có gần 500ha trồng đào, trong đó diện tích từ 3 năm trở lên đến thời điểm hiện tại mà cho thu hoạch là hơn 300ha.

So với mọi năm thì hiện tại lượng đào mà người dân chặt để bán cho các thương lái ít hơn so với mọi năm, thứ nhất là do ảnh hưởng của thời tiết nên hoa đào năm nay không được đẹp như năm trước, thứ 2 là do dịch bệnh Covid-19 diễn biến khá là phức tạp do vậy là một số chủ, thương lái ở dưới xuôi không lên được do vậy thời điểm hiện tại lượng đào bán ra so với năm ngoái là hơi ít. Đề nghị bà con là chặt đào với số lượng vừa phải không nên chặt quá nhiều để lãng phí đến tết lại không bán được".

Vào thời điểm cận Tết nguyên đán hàng năm, thương lái ở các tỉnh dưới xuôi như Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Nam, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh… lên mua đào rất nhiều.

Tuy nhiên, năm nay sức mua giảm do kinh tế của người dân gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19, cộng với thời tiết không thuận lợi, đào nở sớm và chất lượng, hình thức không đẹp bằng những năm trước. Mặc dù vậy giá bán đào không vì thế mà giảm theo.

Anh Hoàng Mạnh Cường - Thương lái chia sẻ: "Lượng đào năm nay bán ra cũng rất nhiều nhưng giá thành so với mọi năm thì cao hơn. Tôi là người đi buôn, giá đào so với mọi năm là cao hơn, nói chung mức thu nhập của bà con trên đây là ổn định, nếu mà nói bình quân cành to cành nhỏ thì dao động từ 400 - 600 nghìn đồng. Hàng đẹp thì giá còn hơn nữa".

Anh Lương Thế Quân – Thương lái cho hay: "Mọi người bảo năm nay dịch dã ít con buôn nên giá sẽ rẻ, nhưng thực tế thì vẫn rất đông. So với mọi năm có khi đào còn đắt hơn mà rất là khó mua. Như anh em bảo năm nay lên đi 1 chuyến lẽ ra mai về đóng 1 xe nhưng thực tế là khó mua, thứ nhất là mưa, thứ hai là nhiều người quá đâm ra giá thành đẩy lên quá không mua được".

Với người trồng đào, dịp Tết Nguyên đán được xem là vụ thu hoạch chính. Bởi vậy, các cấp chính quyền tỉnh Sơn La luôn nỗ lực tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhân dân, để họ yên tâm khai thác, kinh doanh và buôn bán đào, có nguồn thu nhập ổn định, nâng cao đời sống.

Ý kiến của bạn