Tin tức

Đánh chết người vì nghi là kẻ trộm

(VOVTV) - Nghi nhóm người lạ vào bản để trộm cắp, 3 thanh niên tại Bắc Kạn đã có hành vi xô sát khiến 1 người tử vong.

Tác giả Công Luận / VOV Đông Bắc
23/06/2022 16:25

Ngày 22/6, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã xét xử sơ thẩm 3 đối tượng là Mông Văn Đạt (SN 2001) Dương Văn Hà (SN 1996) và Hà Văn Đức (SN 1998) cùng trú tại Bản Giác, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn về tội Giết người.

_DSC0603.jpg

3 thanh niên vùng cao lĩnh án tù vì đánh chết người

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 15/6/2021 Mông Văn Đạt thấy Lý Văn M. (Sinh năm 1999, trú tại thôn Mỏ Khang, xã Hoà Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn), Phùng Kim L. (Sinh năm 1996, trú tại thôn Tân Khang, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) và Triệu Văn T. (Sinh năm 1999, trú tại tổ 2, phường Xuất Hóa, TP. Bắc Kạn) đi qua trước cửa nhà Đạt. Nghi ngờ đây là những người nghiện ma túy đến thôn mình để trộm cắp tài sản nên Đạt gọi điện thoại cho Hà Văn Đức và Dương Văn Hà đến hỗ trợ.

Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô sát. Hậu quả Phùng Kim L. bị gãy xương tay trái, tỷ lệ thương tích 24%; Triệu Văn T. tử vong tại bệnh viện do đa chấn thương, vỡ xương hộp sọ và xuất huyết màng não.

Căn cứ hành vi của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt Mông Văn Đạt 16 năm tù; Dương Văn Hà 10 năm tù và Hà Văn Đức 9 năm tù.

Ý kiến của bạn