Tin tức

Đánh 4 trẻ, cơ sở giữ trẻ bị thu hồi giấy phép hoạt động

(VOVTV) - Trong đoạn clip phát tán, một giáo viên mầm non ở xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa đánh 4 trẻ khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Ngay sau đó, cơ sở giữ trẻ bị thu hồi giấy phép hoạt động.

Tác giả Tùng Lâm / VOVTV
06/12/2020 07:58

Trong đoạn clip phát tán trên mạng xã hội, một giáo viên tại nhóm trẻ mầm non KidChamps Kindergarten (đường A1 giao đường C4, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Khánh Hòa) có hành vi bạo hành trẻ. Cụ thể, cô giáo này đánh liên tiếp vào người một bé trai, cầm tay em, xách khỏi ghế đồ chơi. 

Tiếp đó, cô giáo đánh thêm hai em nữa rồi xách tay hai bé, lôi vào góc khuất camera.

Đánh 4 trẻ, cơ sở giữ trẻ bị thu hồi giấy phép hoạt động - Ảnh 1.

Camera ghi lại cảnh cô giáo mầm non có những hành vi bạo hành trẻ. Ảnh từ clip

Ngay sau khi phát hiện sự việc, UBND xã Vĩnh Ngọc đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ nhóm trẻ là bà Nguyễn Thị Hồ Bách Ý (chính là cô giáo trong đoạn clip) và đình chỉ hoạt động cơ sở giữ trẻ KidChamps Kindergarten.

Tại buổi làm việc, bà Ý thừa nhận đánh bốn trẻ, trong đó có hai trẻ là con bà Ý, hai trẻ do phụ huynh khác gửi. Vụ việc xảy ra khoảng 17h ngày 3/12. Sau đó, bà Ý nhận được điện thoại của phụ huynh, bà đã xin lỗi nên phụ huynh thông cảm, không phản ảnh vụ việc lên cơ quan quản lý.

Theo bà Ý, bà có những hành động như vậy vì quá tức giận khi hai con cùng các bạn nghịch ngợm, tô vẽ lên tường. 

Cô giáo đánh trẻ mầm non vì trẻ nghịch ngợm, vẽ lên tường. Clip: mạng xã hội

Ý kiến của bạn