Tag: Đảng Cộng sản Trung Quốc

Trung Quốc xử lý hơn 400.000 quan chức trong 9 tháng năm 2023

Trung Quốc xử lý hơn 400.000 quan chức trong 9 tháng năm 2023

30/10/2023 -  30/10/2023 18:27

(VOVTV) - Số liệu mới nhất do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc công qua hôm qua (29/10) cho thấy, hơn 400 ngàn quan chức các cấp ở nước này đã bị kỷ luật trong 9 tháng kể từ đầu năm 2023.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Bí thư Ban Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Bí thư Ban Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc

20/10/2023 06:19

Ngày 19/10, trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn cấp cao Hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ 3 tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ.

Đoàn Đại biểu Đảng ta thăm Trung Quốc

Đoàn Đại biểu Đảng ta thăm Trung Quốc

27/04/2023 06:05

(VOVTV) - Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn đại biểu Đảng ta do bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 25 đến ngày 28/4.

Mỹ không muốn xung đột và tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc
Tin tức 19/02/2023 -  19/02/2023 10:44

Mỹ không muốn xung đột và tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc

(VOVTV) - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 18/02 đã có cuộc gặp với ông Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc bên lề hội nghị an ninh Munich ở Đức.

Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân từ trần
Tin tức 30/11/2022 -  30/11/2022 18:16

Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân từ trần

(VOVTV) - Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân vừa từ trần trưa nay (30/11) tại Thượng Hải, hưởng thọ 96 tuổi.

Bốn gương mặt mới trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX
Tin tức 25/10/2022 -  25/10/2022 11:26

Bốn gương mặt mới trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX

(VOVTV) - Ngày 23/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã họp Hội nghị toàn thể lần thứ nhất và bầu ra Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa XX gồm 7 thành viên. Ngoài 3 người đã có mặt trong Ban Thường vụ khóa XIX, 4 người còn lại đều là những gương mặt mới. Vậy họ là ai?

Danh sách Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX
Tin tức 23/10/2022 -  23/10/2022 21:50

Danh sách Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX

Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX gồm 24 thành viên, trong đó có 7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, gồm các ông Tập Cận Bình, Lý Cường, Triệu Lạc Tế, Vương Hộ Ninh, Thái Kỳ, Đinh Tiết Tường, Lý Hy.

Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc khó khăn và cũng là vĩ đại nhất
Tin tức 19/10/2022 -  19/10/2022 08:23

Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc khó khăn và cũng là vĩ đại nhất

(VOVTV) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là hiện đại hóa với quy mô dân số khổng lồ, khác với hiện đại hóa của hàng trăm nghìn, hàng triệu hay hàng chục triệu người, mà là hiện đại hóa của hơn 1,4 tỷ dân.

Trung Quốc xử lý 410.000 người vì thói quan liêu, hình thức kể từ Đại hội 19
Quốc tế 10/10/2022 -  10/10/2022 15:30

Trung Quốc xử lý 410.000 người vì thói quan liêu, hình thức kể từ Đại hội 19

(VOVTV) - Kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) năm 2017, các cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát nước này đã phê bình và xử lý 410.000 người do quan liêu, hình thức.

Trung Quốc: Nghị quyết lịch sử xác lập vị trí hạt nhân của ông Tập Cận Bình
Tin tức 12/11/2021 -  12/11/2021 15:59

Trung Quốc: Nghị quyết lịch sử xác lập vị trí hạt nhân của ông Tập Cận Bình

(VOVTV) - Hội nghị Trung ương 6 khóa 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua Nghị quyết lịch sử thứ 3. Trong đó, việc xác lập “vị trí hạt nhân” của Tổng bí thư Tập Cận Bình và “vị trí chỉ đạo” của tư tưởng ông đưa ra được nước này đánh giá là “mang ý nghĩa quyết định” đối với “sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa”.