Tin tức

Đảng cầm quyền Nhật Bản lên kế hoạch tăng 3 loại thuế để bổ sung cho ngân sách quốc phòng

(VOVTV) - Ngày 14/2, Ủy ban thuế của Đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP) Nhật Bản cho biết, cơ quan này đã cơ bản đồng ý về việc phân bổ khoản tăng 3 loại thuế là thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập và thuế thuốc lá cho các nguồn tài chính liên quan đến việc tăng chi tiêu quốc phòng.

Tác giả Hoàng Nguyễn/VOV Tokyo
14/12/2022 12:05

Theo các quan chức của Uỷ ban, trong năm 2027 dự kiến chính phủ sẽ tăng khoảng 700 đến 800 tỷ yên tiền thuế doanh nghiệp và khoảng 200 tỷ yên đối với thuế thu nhập và thuế thuốc lá. Khoản tăng thuế thu nhập sẽ đến từ việc chuyển đổi cấu trúc của “Thuế thu nhập tái thiết đặc biệt” vốn là nguồn tài chính để tái thiết sau thảm họa kép động đất sóng thần năm 2011.

Đảng cầm quyền Nhật Bản lên kế hoạch tăng 3 loại thuế để bổ sung cho ngân sách quốc phòng - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Reuters

Đây là một cơ chế sẽ bổ sung 2,1% vào số tiền thuế thu nhập và đảm bảo khoảng 7,5 nghìn tỷ yên trong quỹ tái thiết trong 25 năm từ 2013 đến 2037. Trong khi, thuế doanh nghiệp là sẽ tăng thêm một mức thuế suất cố định. Thuế suất cho năm 2027 đang được hoàn thiện ở mức khoảng 5%.

Đồng thời, các biện pháp giảm gánh nặng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đang được xem xét. Uỷ ban này cũng sẽ đưa ra kế hoạch tăng thuế đối với thuốc lá nung nóng cao hơn mức tăng đối với thuốc lá điếu.

Dự kiến Ủy ban thuế của đảng cầm quyền sẽ đưa ra bản đề cương cải cách hệ thống thuế trong tuần này và trọng tâm sẽ là việc xác định thời điểm tăng thuế.

Chính phủ Nhật Bản đang chủ trương huy động hơn 1 nghìn tỷ yên trong năm tài khóa 2027 thông qua việc tăng thuế để bổ sung cho ngân sách quốc phòng. Thủ tướng Kishida Fumio trước đó cho biết, việc tăng thuế sẽ bắt đầu sau năm tài chính 2024 và sẽ được tăng theo từng giai đoạn cho đến năm tài chính 2027.

Ý kiến của bạn