Tin tức

Đảng cầm quyền Hàn Quốc có ứng cử viên Tổng thống nhiệm kỳ tới

(VOVTV) - Đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc đã bầu Tỉnh trưởng Gyeonggi, ông Lee Jae-myung làm ứng cử viên của Đảng cầm quyền tranh cử chức Tổng thống nhiệm kỳ tới.

Tác giả PV / VOV Tokyo
11/10/2021 15:26

Căn cứ theo kết quả bỏ phiếu tại khu vực Seoul và kết quả bỏ phiếu đại cử tri đoàn lần ba, được công bố vào ngày 10/10, ông Lee Jae-myung giành được tổng số phiếu cuối cùng là 50,29% và chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng cầm quyền.

Phát biểu sau khi kết quả cuối cùng được công bố, ông Lee Jae-myung cho biết, bản thân ông cảm nhận được trọng trách nặng nề, đồng thời cam kết sẽ thay đổi và cải cách một cách rõ rệt bằng hành động cụ thể, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân. Cụ thể sẽ bắt tay vào cải cách mạnh mẽ lĩnh vực bất động sản, thực thi các chính sách thúc đẩy kinh tế quyết liệt và hiệu quả, phù hợp với thời kỳ "đại chuyển đổi".

Đảng cầm quyền Hàn Quốc có ứng cử viên Tổng thống nhiệm kỳ tới - Ảnh 1.

Ông Lee Jae-myung làm ứng cử viên của Đảng cầm quyền tranh cử chức Tổng thống nhiệm kỳ tới. Ảnh: KBS News

Sau khi chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, ứng cử viên Lee Jae-myung ngày 11/10 đã có lịch trình đầu tiên là viếng Nghĩa trang quốc gia thành phố Daejeon, nhấn mạnh tính công bằng, bình đẳng là bài toán quan trọng của quốc gia.

Bài toán đặt ra với ứng cử viên cầm quyền chính là "xoay chiều dư luận". Theo các kết quả thăm dò ý kiến gần đây, số ý kiến tán thành việc thay đổi chính quyền liên tục chiếm ưu thế. Tỷ lệ ủng hộ của cử tri với công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in đang duy trì ở ngưỡng trên dưới 40%. Có nghĩa là ứng cử viên Tổng thống Đảng cầm quyền cần thể hiện sự khác biệt ở một mức độ nhất định so với chính quyền đương nhiệm.

Ông Lee Jae-myung đang cân nhắc về việc tạo ra một điểm khác biệt với Chính phủ đương nhiệm, như đối sách lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, nội bộ Đảng Dân chủ đồng hành lại có một số ý kiến tranh cãi về cam kết này.

Tổng thống Moon Jae-in đã gửi lời chúc mừng việc ông Lee chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống nhiệm kỳ tới của Đảng cầm quyền.

Ý kiến của bạn