Tin tức

Dân số Ấn Độ bắt đầu giảm

(VOVTV) - Ấn Độ, cường quốc dân số lớn thứ 2 thế giới có thể bắt đầu chứng kiến sự suy giảm về dân số. Tổng tỷ suất sinh (TFR) tại Ấn Độ hay số trẻ em trung bình do một phụ nữ Ấn Độ sinh ra trong suốt cuộc đời lần đầu tiên giảm xuống dưới mức thay thế và hiện là 2.

Tác giả Phan Tùng / VOV New Delhi
26/11/2021 15:29

Thông tin này được công bố hôm 24/11, trong dữ liệu của Khảo sát Sức khỏe Hộ gia đình Quốc gia giai đoạn 2019-2021. Mức thay thế của tổng tỷ suất sinh, mà tại đó một nhóm dân số thay thế chính nó từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo, hiện tại ước tính là 2.1.

Hiện chỉ có 3 bang tại Ấn Độ có tổng tỷ suất sinh cao hơn mức thay thế là Bihar (3.0), Uttar Pradesh (2.4) và Jharkhand (2.3). Đã có sự điều chỉnh trong tổng tỷ suất sinh tại Ấn Độ qua 3 cuộc Khảo sát Sức khỏe Hộ gia đình Quốc gia gần nhất. Trong cuộc khảo sát giai đoạn 2005- 2006, tổng tỷ suất sinh là 2.7. Đến cuộc khảo sát năm 2015-2016, con số này giảm còn 2.2.

Dân số Ấn Độ bắt đầu giảm - Ảnh 1.

Ấn Độ có thể thay thế Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong tương lai gần. Ảnh: ANI

Qua 3 cuộc khảo sát gần nhất, 4 bang có dân số đông nhất Ấn Độ là Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh và Bihar đều cho thấy tổng tỷ suất sinh giảm đáng kể. Chính nhân tố này giúp tỷ suất sinh của toàn Ấn Độ giảm xuống dưới mức thay thế.

Một thông tin đáng chú ý khác là tỷ suất giới tính tại Ấn Độ đang được cải thiện theo hướng tích cực hơn. Theo đó, tại thời điểm khảo sát năm 2019-2020, tỷ lệ nữ giới so với nam giới tại Ấn Độ là 1.020 nữ giới trên 1.000 nam giới. Tuy nhiên, tỷ suất giới tính khi sinh tại nước này vẫn ở mức đáng lo ngại với 929 bé gái trên 1.000 bé trai.

Dân số Ấn Độ hiện tại vào khoảng 1 tỷ 398 triệu người, chiếm khoảng 17,7% dân số toàn thế giới. Quốc gia này vẫn đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng dân số toàn cầu, ngay sau Trung Quốc. Nếu các chỉ số này tiếp tục tăng, Ấn Độ sẽ thay thế nước láng giềng, trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong tương lai gần.

Ý kiến của bạn