Giải trí

Dàn mỹ nhân “Chân Hoàn truyện” ngày ấy bây giờ ra sao?

(VOVTV) - Bộ phim "Chân Hoàn truyện" đã tạo nên cơn sốt toàn châu Á và đạt nhiều thành công nhất định. Sau khi bộ phim kết thúc, dàn mỹ nhân trong phim cũng có sự thay đổi đáng kể cả về sự nghiệp lẫn đời tư cá nhân.

Tác giả Tùng Lâm / VOVTV
08/02/2021 06:22

Tôn Lệ vai Chân Hoàn

Trong phim, Chân Hoàn là một thiếu nữ lương thiện, dần dần bị cuốn vào vòng tranh đấu chốn thâm cung hiểm ác. Từng bước cô trở thành người phụ nữ quyền lực nhất. Với tài năng diễn xuất cùng tạo hình đẹp mắt, Tôn Lệ đã thể hiện xuất sắc vai Chân Hoàn, chiếm được cảm tình của khán giả.

Có thể nói, "Chân Hoàn truyện" là bàn đạp vững chắc đưa Tôn Lệ lên hàng "top" của phim truyền hình Trung Quốc. Các tác phẩm có tên cô như một bảo chứng, đều gây được tiếng vang và phá vỡ các kỷ lục. 

Dàn mỹ nhân “Chân Hoàn truyện” ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 1.

"Nữ hoàng rating" của Cbiz

Với gia tài phim đồ sộ như "Tân Bến Thượng Hải", "Mị Nguyệt Truyện", "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn"... Tôn Lệ vẫn đang miệt mài cống hiến cho màn ảnh những tác phẩm chất lượng bằng chính thực lực bản thân và đam mê diễn xuất của mình.

Dù trong phim khá lận đận về đường tình duyên, nhưng ngoài đời nàng Chân Hoàn lại có chuyện tình đẹp như mơ với nam tài tử Đặng Siêu. Cặp đôi gặp nhau lần đầu tại phim trường "Hạnh phúc tựa như hoa". Mối quan hệ nhanh chóng tiến triển đến hôn nhân sau 1 năm hẹn hò và đến nay cặp đôi đã có 1 bé trai và 1 bé gái.

Dàn mỹ nhân “Chân Hoàn truyện” ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 2.

Tôn Lệ có cuộc hôn nhân viên mãn với nam diễn viên Đặng Siêu

Chia sẻ về người bạn đời, Tôn Lệ cho biết chồng mình là người tình cảm, luôn dành cho vợ những lời có cánh, chiều theo sở thích của cô và rất hài hước. Mới đây, nàng Chân Hoàn cũng có dịp khoe khiếu hài hước của chồng khi liên tục "kêu cứu" trên weibo vì bị ông xã Đặng Siêu dìm hàng.

“Chúng tôi đang nói về mấy bức vẽ treo trên tường, ba mẹ con đều cảm thấy bức vẽ của Đặng tiên sinh có chút làm ảnh hưởng đến tổng thể, nhưng Đặng tiên sinh không chịu thừa nhận”
Tôn Lệ than vãn
Dàn mỹ nhân “Chân Hoàn truyện” ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 4.

Bức tranh biếm hoạ mà Đặng Siêu vẽ hai vợ chồng

Với những chia sẻ kèm bức tranh mà Đặng Siêu vẽ hai vợ chồng, Tôn Lệ nhận được kha khá những màn “cà khịa” từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã tỏ ra thích thú với màn dìm hàng của Tôn Lệ cũng như “hú hồn” với tài năng hội họa của Đặng Siêu.

Dù nhiều pha dìm hàng đối phương “dở khóc dở cười” trên mạng xã hội, nhưng ở ngoài đời cặp đôi Tôn Lệ - Đặng Siêu lại là cặp vợ chồng mẫu mực, gia đình kiểu mẫu của Cbiz.

Thái Thiếu Phân vai Hoàng hậu Nghi Tu

Là diễn viên nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ những năm 1990, 2000, ít ai biết Thái Thiếu Phân từng trải qua một quãng thanh xuân bất hạnh và đầy tủi nhục. Cô sống cùng anh trai và người mẹ ham mê cờ bạc. Từ khi 15 tuổi cô đã liên tục phải tham gia các cuộc thi sắc đẹp dưới sự chèn ép và mắng nhiếc của mẹ. Thậm chí cô đã phải bán thân cho tỷ phú Lưu Loan Hùng để đổi lại món tiền trả nợ cho mẹ.

Dàn mỹ nhân “Chân Hoàn truyện” ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 5.

Mỹ nhân TVB sở hữu nhan sắc ngọt ngào

Chuyện "cặp kè đại gia" của Thái Thiếu Phân cũng bị báo chí phanh phui, trở thành scandal bê bối trong sự nghiệp của cô. Cô cũng từng nhiều lần khuyên mẹ thay đổi, làm lại cuộc đời nhưng mọi nỗ lực của cô đều không thắng nổi niềm đam mê cờ bạc của mẹ. Cuối cùng, mỹ nhân TVB đã mở họp báo tuyên bố cắt đứt tình cảm mẹ con.

Hoàng hậu Nghi Tu là tuyến nhân vật phản diện, đối thủ trực tiếp của nữ chính Chân Hoàn. Đây là người phụ nữ mang vỏ bọc hiền lành che đậy bên trong là sự độc ác, sâu cay. Với tài năng diễn xuất cùng sự nỗ lực không ngừng, người đẹp TVB đã thể hiện trọn vẹn vai diễn này.

Dàn mỹ nhân “Chân Hoàn truyện” ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 6.

Tạo hình của Thái Thiếu Phân trong "Chân Hoàn truyện"

Nhờ "Chân Hoàn truyện", Thái Thiếu Phân xuất sắc giành giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất khu vực Hong Kong và Đài Loan tại Liên hoan phim truyền hình Internet quốc gia năm 2012.

Tới nay, khi trải qua nhiều sóng gió, nàng hậu năm nào giờ đã hạnh phúc bên ông xã Trương Tấn cùng 3 nhóc tỳ xinh xắn, đáng yêu.

Dàn mỹ nhân “Chân Hoàn truyện” ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 7.

Năm 2019, Thái Thiếu Phân sinh em bé thứ 3 ở tuổi 46

Tưởng Hân vai Hoa Phi

Sau nữ chính Chân Hoàn, Hoa Phi là vai diễn được yêu thích nhất trong "Chân Hoàn truyện". Khác với những người phụ nữ mưu toan tranh giành quyền lực, sự độc ác của Hoa Phi xuất phát từ một trái tim tràn ngập tình yêu với Ung Chính. Chính tình yêu ấy đã đem lại nhiều nỗi đau cho cô. Xuyên suốt bộ phim là hình ảnh cô đứng chờ phu quân mỗi đêm đầy bi thương, khiến khán giả không khỏi động lòng.

Dàn mỹ nhân “Chân Hoàn truyện” ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 8.

Tưởng Hân vai Hoa Phi

Mặc dù được yêu thích trong "Chân Hoàn truyện", bước đệm này cũng không thể đẩy sự nghiệp của nàng Hoa Phi lên tầm được. Là một ngôi sao có tài năng và nhan sắc nổi trội, nhưng đáng tiếc Tưởng Hân không may mắn như nhiều đồng nghiệp khác.

Dù vào nghề từ năm 12 tuổi nhưng những tin tức xoay quanh chuyện tình cảm của Tưởng Hân không nhiều, chỉ duy nhất một lần cô với bạn trai kém tuổi là "Thập ca" Diệp Tổ Tân. Cả hai nghiêm túc hẹn hò và thậm chí có ý định tiến tới hôn nhân nhưng cũng không thể gắn bó lâu dài. Thời điểm chia tay, có tin đồn Diệp Tổ Tân ngoại tình nhưng Tưởng Hân đã lên tiếng bác bỏ và khẳng định cô và người cũ vẫn là những người bạn.

Dàn mỹ nhân “Chân Hoàn truyện” ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 9.

Đường tình duyên của nàng Hoa Phi ngoài đời thực khá lận đận, bị bạn trai kém tuổi bỏ rơi

Sau mối tình tốn báo mực này, cô vướng phải nghi án hẹn hò với nam diễn viên Vương Khải nhưng người trong cuộc đã không lên tiếng xác nhận. Đến nay dù đã bước sang tuổi 38 Tưởng Hân vẫn lẻ bóng một mình.

Những tưởng sự nghiệp, tình duyên lận đận thì bên cạnh Tưởng Hân ít ra phải có bạn bè thân thiết, nhưng sự thực thì không như vậy. Cô nàng dường như đắc tội với nửa làng giải trí và thậm chí còn bị chỉ trích EQ thấp. 

Điển hình như tình bạn giữa Tưởng Hân và Lưu Đào. Hai người trở nên thân thiết sau bộ phim "Hoan lạc tụng". Tuy nhiên mâu thuẫn này sinh khi Lưu Đào vướng scandal ngoại tình với nam diễn viên Hồ Quân. Khi người trong cuộc đều giữ im lặng nhưng Tưởng Hân lại lên tiếng bảo vệ cho người chị em tốt khiến dư luận càng tin rằng chuyện đó là thật. Vì lần vạ miệng này của Tưởng Hân mà Lưu Đào rất bức xúc và công khai chỉ trích bạn thân.

Tưởng Hân và Lưu Đào thuở xưa còn thân thiết

Không riêng Lưu Đào, Tưởng Hân cũng "lỡ miệng" nhắc đến việc có con khi chưa kết hôn của Trần Nghiên Hy ngay trên sóng truyền hình. Việc "ăn cơm trước kẻng" của Trần Nghiên Hy là chuyện rõ như ban ngày, tuy nhiên việc công khai chuyện đời tư của đồng nghiệp là điều tối kỵ. Vì sự thiếu suy nghĩ của Tưởng Hân mà những người có mặt tại trường quay và Trần Nghiên Hy đều trở nên ngại ngùng.

Không kể xiết những lần phát ngôn thiếu suy nghĩ của Tưởng Hân và dường như cô nàng đã "đắc tội" với một nửa làng giải trí, lượng fan của cô cũng ngày càng ít hơn.

Đào Hân Nhiên trong vai An Lăng Dung

An Lăng Dung là một cô gái ác độc, mưu mô đội lốt người ngây thơ, dịu dàng. Nhân vật này khiến khán giả "ghét cay ghét đắng", thậm chí còn ghét lây sang cả Đào Hân Nhiên. Một thời gian dài nữ diễn viên gắn liền với biệt danh "ác nữ". Cũng nhờ vai diễn này mà Đào Hân Nhiên trở thành diễn viên có tiếng tăm hơn và được nhiều người biết đến. 

Dàn mỹ nhân “Chân Hoàn truyện” ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 11.

An Lăng Dung ngày ấy và bây giờ

Tuy nhiên sự nghiệp của cô sau này không mấy thành công. Năm 2015, Đào Hân Nhiên tuyên bố kết hôn với diễn viên Hà Kiến Trạch.

Mới đây, vào ngày 29/1, trong chương trình "Đêm hội phiêu lưu đáp án", Đào Hân Nhiên đã khiến nhiều fan phim cung đấu thích thú khi tái hiện lại vai diễn An Lăng Dung đình đám trong "Chân Hoàn truyện".

Dàn mỹ nhân “Chân Hoàn truyện” ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 12.

Đào Hân Nhiên xuất hiện với trang phục phi tần và chia sẻ về cơ hội thứ 2 của nhân vật An Lăng Dung

Sự xuất hiện này của cô nàng là bước chuyển mình, đánh dấu sự trở lại với phim ảnh, cũng giống như một sự "trọng sinh" của chính bản thân. Sắp tới, Đào Hân Nhiên sẽ đồng hành cùng Lưu Đào, Dĩnh Nhi và Hồ Khả trong bộ phim "Đường xuất phát". Hy vọng bộ phim sẽ trở thành "cú hích" hâm nóng tên tuổi của Đào Hân Nhiên trở lại.

Đàm Tùng Vận vai Thuần Quý Nhân

Khi đóng vai Thuần Quý Nhân, Đàm Tùng Vận vẫn chỉ là một diễn viên vô danh trong Cbiz. Nhan sắc của cô trong "Chân Hoàn truyện" chưa được đánh giá cao, đất diễn cũng khá ít so với những mỹ nhân khác. 

Dàn mỹ nhân “Chân Hoàn truyện” ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 13.

Thuần Quý Nhân là một cô gái ngây thơ, trong sáng

Sau thành công của bộ phim, cô cũng được công ty quản lý và các nhà sản xuất phim chú ý đến nhiều hơn. Kiên trì theo đuổi hình tượng trong sáng, cuối cùng Đàm Tùng Vận cũng gặt hái được quả ngọt nhờ màn thể hiện xuất sắc trong web drama "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta". Cô nàng được khán giả ưu ái gọi là "Nữ thần thanh xuân thế hệ mới". 

Sự nghiệp lên như diều gặp gió, hàng loạt tác phẩm cộp mác Đàm Tùng Vận đều trở thành tác phẩm ăn khách như "Thiếu nữ toàn phong", "Mùa hè của hồ ly", "Cẩm y chi hạ"...

Dàn mỹ nhân “Chân Hoàn truyện” ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 14.

"Nữ thần thanh xuân thế hệ mới" sở hữu nhan sắc "lõa hóa ngược"

Năm 2020 là một năm khá thành công của Đàm Tùng Vận. Bộ phim "Lấy danh nghĩa người nhà" do cô cùng hai nam diễn viên điển trai Tống Uy Long và Trương Tân Thành thủ vai chính trở thành tâm điểm trên mọi diễn đàn, vượt xa những đối thủ cùng thời điểm phát sóng. Bộ phim lấy đề tài gia đình, tình thân khá quen thuộc, nhưng lại thu hút người xem bởi quan điểm mới mẻ về hai chữ "người nhà". Đây cũng là thông điệp tích cực mà bộ phim gửi gắm: "Không thể định nghĩa tình thân bằng quan hệ huyết thống".

Dàn mỹ nhân “Chân Hoàn truyện” ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 15.

"Lấy danh nghĩa người nhà" là một trong những bộ phim Trung Quốc được đánh giá cao nhất năm 2020

Đến nay dù đã bước sang tuổi 31 nhưng với vẻ ngoài nhí nhảnh, trẻ trung, Đàm Tùng Vận rất hợp với những vai diễn thanh xuân vườn trường, hoàn toàn không già hơn những bạn diễn kém tuổi.

Mao Hiểu Đồng vai Anh Quý Nhân

Giống Đàm Tùng Vận, Mao Hiểu Đồng chỉ phụ trách một vai phụ nhỏ trong "Chân Hoàn truyện". Sau thành công của bộ phim, Mao Hiểu Đồng gây được ấn tượng với khán giả qua nhiều dự án lớn như "Cẩm tú vị ương", "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên", "Thần điêu đại hiệp"... Với gương mặt dễ thương, diễn xuất ổn định, Mao Hiểu Đồng đang từng bước đi lên vị trí cao hơn trong giới giải trí. 

Dàn mỹ nhân “Chân Hoàn truyện” ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 16.

Anh Quý Nhân trẻ trung, xinh đẹp

Sự nghiệp ổn định nhưng đường tình duyên của Mao Hiểu Đồng không mấy thuận lợi. Cô nàng từng có thời gian tìm hiểu và hẹn hò với nam diễn viên Trần Tường. Đây là cặp đôi trai tài gái sắc và nhận được sự ủng hộ của khán giả. Sau 2 năm chung đôi, cả hai bất ngờ chia tay và nguyên nhân được cho là do Trần Tường ngoại tình với nữ diễn viên Giang Khải Đồng. Sự việc này là đả kích khá lớn với Mao Hiểu Đồng. Cô từng chia sẻ trên Weibo: "Không thể tin rằng điều này đã xảy ra ngay trước mắt tôi."

Bị bạn trai "cắm sừng" vẫn chưa đủ, Mao Hiểu Đồng còn gặp rắc rối với chính cha đẻ của mình. Cha của nữ diễn viên là người tệ bạc, từng bị bắt giam vì sử dụng chất cấm vì muốn vòi tiền mà hợp tác với antifan hủy hoại sự nghiệp của con gái mình. Ông chỉ trích cô không nuôi dưỡng bố, thậm chí còn công khai nói xấu cô trên truyền hình. Đối diện với người cha ích kỷ, vô lương tâm, nữ diễn viên quyết không nhượng bộ và quyết định đoạn tuyệt quan hệ cha con. 

Dàn mỹ nhân “Chân Hoàn truyện” ngày ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 17.

Mao Hiểu Đồng xinh đẹp tài năng

Trải qua nhiều sóng gió, Mao Hiểu Đồng luôn giữ vững tinh thần và dành nhiều thời gian cho sự nghiệp. Mới đây cô có bước tiến mạnh mẽ sau thành công của bộ phim truyền hình ăn khách "30 chưa phải là hết".

Đã 9 năm trôi qua, dàn mỹ nhân tham gia "Chân Hoàn truyện" đều có những hướng phát triển và bến đỗ riêng cho mình. Tuy nhiên khi nhắc về bộ phim, người ta vẫn không thể quên những bóng hồng ngày ấy. Mỗi người một vẻ, nhưng chính những màu sắc riêng biệt ấy đã khiến "Chân Hoàn truyện" trở thành một trong những bộ phim truyền hình cung đấu hấp dẫn nhất trong lịch sử.

Bộ phim "Chân Hoàn truyện" đang được phát sóng lúc 12h hàng ngày, trên Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn đón xem.


Ý kiến của bạn