Tin tức

Dân dựng lán chặn xe chở rác ở Hòa Bình, mắc màn tránh cảnh ăn cơm 'ruồi' vì ô nhiễm

(VOVTV) - Bức xúc vì tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi rác, từ nhiều ngày nay người dân khu Tây Bắc, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đã dựng lán chặn không cho xe chở rác vào để tập kết và đổ tại bãi rác tại xóm Dom, xã Yên Lạc trước đây (nay là khu Tây Bắc, thị trấn Hàng Trạm).

Tác giả Mùi Sơn, Út Thảo / VOVTV
08/01/2021 11:34

Chặn xe rác vì ô nhiễm

Ngày 7/1, PV VOVTV có mặt tại đây, theo quan sát đường vào bãi rác là đường nhánh cách đường mòn Hồ Chí Minh khoảng 300m (trước gọi là xóm Dom nay là khu Tây Bắc, thị trấn Hàng Trạm). Tại đây người dân đã dựng lán, kéo điện để "lập chốt" chặn không cho xe chở rác vào khu vực tập kết. Để "thuận tiện" cho việc chốt chặn, người dân còn mang bàn, ghế, tủ lạnh, chăn màn cùng các nhu yếu phẩm như mì tôm, gạo, rau xanh… cùng nấu ăn tại "chốt".

Dân dựng lán chặn xe chở rác ở Hòa Bình - Ảnh 1.

Toàn cảnh bãi rác tại khu Tây Bắc, thị trấn Hàng Trạm

Nằm cách đó chừng 100m là khu vực tập kết rác thải có diện tích khoảng 4.000m2, bao quanh bãi rác diện tích trồng các loại cây ngắn ngày của người dân. Thời điểm PV có mặt, tại đây có 1 chiếc máy xúc đang hoạt động, 2 xe cứu hỏa luân phiên phun nước để dập lửa tại bãi rác. Công nhân của Công ty Bình Minh Xanh đang tiến hành rắc vôi bột và phun thuốc để xử lý rác.

Dân dựng lán chặn xe chở rác ở Hòa Bình - Ảnh 2.

Khu vực tập kết rác

Trao đổi với PV VOVTV, ông Bùi Mạnh Điển (59 tuổi, người dân khu Tây Bắc, thị trấn Hàng Trạm) trần tình: Do việc xử lý rác thải không triệt để mà chỉ đốt dẫn đến việc ô nhiễm về khói và mùi hôi thối từ bãi rác nên người dân chúng tôi đã dựng lán để không cho xe chở rác vào đây nữa.

"Bãi rác đã có khoảng mười mấy năm nay, không biết có phải tại bãi rác không nhưng hiện nay ở khu Tây Bắc cũng như các khu, xã lân cận rất nhiều trường hợp mắc ung thư phổi", ông Điển nói.

Dân dựng lán chặn xe chở rác ở Hòa Bình - Ảnh 3.

Người dân dựng lán trại không cho xe chở rác vào bãi tập kết rác

Cùng chung bức xúc, bà Bùi Thị Chính (68 tuổi, người dân khu Tây Bắc) nói: "Tình trạng ô nhiễm này đã diễn ra từ lâu. Đặc biệt, vào mùa hè, bãi rác thường bốc mùi, mưa xuống thì nước thải rác chảy tràn khắp ra cả nương của người dân xung quanh. Lượng rác tập kết về đây rất nhiều, tuy nhiên, không được xử lý triệt để mà chỉ xử lý bằng hình thức đốt, phun chống ruồi, muỗi nhưng không ăn thua vì 1 tuần phun có 2 lần.

Chính vì thế gây khói bụi. Ngày trước là bãi rác của thị trấn nên UBND thị trấn cho vợ chồng chúng tôi trông coi, bảo vệ ở đây, cứ 1 tuần rác vào đến đâu thì chúng tôi xử lý đến đó nên đỡ hơn bây giờ. Bây giờ lượng rác của cả huyện đổ về mỗi ngày phải đến 20 – 30 xe.

Trời nắng có gió thì đỡ ruồi, còn sau khi trời mưa thì ruồi, muỗi bâu kín xung quanh khu vực. Vợ chồng chúng tôi có lán nương ở trong đây mỗi lần ăn cơm phải buông màn vì không thể ăn được ở ngoài, hôm nào mà Công ty sử dụng máy xúc san, gạt rác các hộ dân đi làm nương gần khu vực phải bỏ dở để về vì mùi hôi thối nồng nặc. Người dân chúng tôi bức xúc quá rồi nhưng không biết phải làm như thế nào".

Dân dựng lán chặn xe chở rác ở Hòa Bình - Ảnh 4.

Người dân còn mang bàn, ghế, tủ lạnh, chăn màn cùng các nhu yếu phẩm như mì tôm, gạo, rau xanh… cùng nấu ăn tại "chốt"

Anh Quách Văn Bảo, người dân xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết: "Rác thải được tập kết tại đây nhưng không được xử lý mà chỉ đốt gây khói, mùi hôi rất khó chịu cho người dân đi làm cũng như người ở nhà, ở nhà mặc dù ở trong phòng nhưng vẫn có cảm giác tức ngực, khó thở. Còn về nguồn nước thì phía sau bãi rác có con suối cạn, vào mùa mưa thì nước từ khắp các nơi đổ về cả nước từ bãi rác này đổ xuống chảy về địa bàn xã Hữu Lợi. Trước đây khi rác chưa được tập kết tại đây thì nước từ dòng suối này trong, xanh có thể sử dụng được, bây giờ con suối này ô nhiễm, có mùi hôi, thối rất khó chịu.

Tình trạng này xảy ra từ nhiều năm nay, ngày bình thường vào buổi trưa ăn cơm thì không ăn được ở ngoài phải mắc màn thì mới ăn được. Người dân chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương, dân thì cứ phản ánh vậy thôi nhưng chẳng thấy cấp nào "đả động" gì đến, cứ hết năm nay chuyển đến năm khác vẫn vậy. Nguyện vọng của người dân chúng tôi mong là các cấp chính quyền có phương án chuyển bãi rác đi chỗ khác để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống".

Sử dụng xe chữa cháy để dập lửa

Để hiểu rõ vấn đề này, PV VOVTV đã có buổi làm việc với ông Lã Xuân Trường, Chủ tịch UBND thị trấn Hàng Trạm, tại trụ sở ông Trường cho biết: Việc người dân dựng lán chặn xe rác chúng tôi đã nắm được, được biết người dân tiến hành dựng lán từ Chủ nhật tuần trước (ngày 2/1). Ngay sau khi nhận được phản ánh, tôi đã báo cáo trực tiếp lên UBND huyện bằng điện thoại.

Dân dựng lán chặn xe chở rác ở Hòa Bình - Ảnh 5.

Xe chữa cháy đi vào bãi rác để dập lửa

Về vấn đề đảm bảo trật tự an ninh trật tự chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng đã trực tiếp đến gặp người dân vận động, tuyên truyền cho bà con, tạo điều kiện cho đơn vị thu gom rác thải tiếp tục được tập kết rác tại đây trong thời gian chờ xây dựng nhà máy xử lý rác.

Dân dựng lán chặn xe chở rác ở Hòa Bình - Ảnh 6.

Xe cứu hỏa phun nước để dập lửa tại bãi rác

Người dân tại khu Tây Bắc đã phản ánh từ lâu rồi, trong các cuộc họp ở huyện, HĐND thì tôi cũng đã có kiến nghị về ý kiến của cử tri và đề nghị UBND huyện đẩy nhanh việc xử lý tình trạng trên, huyện cũng có đề án xây dựng nhà máy xử lý rác thải tuy nhiên do khó khăn về nguồn ngân sách nên chưa xẩy dựng được. Trước mắt dùng bãi rác của UBND thị trấn và bãi rác tại xã Bảo Hiệu để tập kết tạm thời. Trong thời gian chờ xây dựng nhà máy xử lý rác thì tại bãi rác tập kết này xảy ra tình trạng ô nhiễm do không xử lý triệt để".

Do tạm dừng đổ rác tại bãi rác nên chúng tôi đã thông báo cho người dân trên địa bàn tạm thời phân loại rác có có thể xử lý tại nhà, đối với loại rác không xử lý được thì sẽ được gom lại.

Dân dựng lán chặn xe chở rác ở Hòa Bình - Ảnh 7.

Hằng ngày lượng rác của cả huyện đổ về 20 – 30 xe chở rác

Trao đổi với PV, ông Vũ Minh Toàn, Trưởng phòng TN&MT cho biết: Việc người dân dựng lán chặn xe chở rác tại khu Tây Bắc, thị trấn Hàng Trạm chúng tôi đã nắm được, ngay sau khi có phản ánh của người dân UBND huyện đã tiến hành họp bàn đưa ra giải pháp, do xử lý rác theo hình thức đốt nên gió thổi vào khu dân cư gây mùi. Trong ngày thứ Hai (3/1) chúng tôi đã cho máy xúc và 3 xe cứu hỏa vào để dập lửa, cho đến chiều 6/1 đã xử lý xong.

Ngày 7/1, UBND huyện phối hợp cùng UBND thị trấn Hàng Trạm tổ chức đối thoại với người dân về các nội dung khách quan, chủ quan liên quan đến việc xử lý rác thải tạm thời. Đồng thời, tuyên truyền vận động người dân tạo điều kiện cho Công ty Bình Minh Xanh được chở, tập kết rác tại đây.

Dân dựng lán chặn xe chở rác ở Hòa Bình - Ảnh 8.

Ông Toàn cho biết thêm: "Bãi tập kết rác này có diện tích khoảng 4.000m2, có từ năm 2005 là nơi tập kết của thị trấn Hàng Trạm và xã Yên Lạc. Hình thức xử lý rác là chôn lấp, phun thuốc khử trùng rắc vôi. Cho đến năm 2018, HTX Bình Minh Xanh tiếp nhận việc thu gom rác trên toàn địa bàn huyện rồi tập kết tại đây"

Bởi huyện đã có kế hoạch xây dựng nhà máy xử lý rác, cách thị trấn khoảng 10Km với diện tích khoảng 10ha, giá trị đầu tư vào khoảng 35 tỷ đồng. Trước mắt, để xử lý ô nhiễm chúng tôi đã yêu cầu Công ty Bình Minh Xanh dùng các chế phẩm để khử mùi, ruồi và rắc vôi trên bãi rác.

"Bãi tập kết rác này có diện tích khoảng 4.000m2, có từ năm 2005 là nơi tập kết của thị trấn Hàng Trạm và xã Yên Lạc. Hình thức xử lý rác là chôn lấp, phun thuốc khử trùng rắc vôi. Cho đến năm 2018, HTX Bình Minh Xanh tiếp nhận việc thu gom rác trên toàn địa bàn huyện rồi tập kết tại đây" ông Toàn nói.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn