Thế giới

Đám cưới hoàng gia đầu tiên diễn ra tại Nga sau 127 năm

Một hậu duệ của Vương triều Romanov, Nga đã tổ chức lễ thành hôn ở thành phố Saint Petersburg, đánh dấu lần đầu tiên trong hơn một thế kỷ qua, một đám cưới hoàng gia được tổ chức tại Nga.

02/10/2021 10:56
Đám cưới hoàng gia đầu tiên diễn ra tại Nga sau 127 năm - Ảnh 1.

Ngày 1/10, Đại công tước George Mikhailovich, 40 tuổi, hậu duệ của Vương triều Romanov, đã cưới vị hôn thê người Italia, Victoria Romanovna Bettarini, 39 tuổi, tại nhà thờ St. Isaac ở thành phố St. Petersburg

Đám cưới hoàng gia đầu tiên diễn ra tại Nga sau 127 năm - Ảnh 2.

Hàng nghìn khách mời đã di chuyển tới thành phố cố đô của Đế quốc Nga để dự buổi lễ được mô tả là rất xa hoa và hoành tráng. Khoảng 500 khách đã ở lại dùng bữa tối ở Bảo tàng Dân tộc học của St. Petersburg vào cùng ngày

Đám cưới hoàng gia đầu tiên diễn ra tại Nga sau 127 năm - Ảnh 3.

Cô dâu Bettarini xinh đẹp trong chiếc váy cưới có thêu quốc huy của đế quốc Nga và đội vương miện kim cương của hãng kim hoàn Chaumet. Cô đã cải đạo sang Chính thống giáo Nga năm ngoái và lấy tên là Victoria Romanovna

Đám cưới hoàng gia đầu tiên diễn ra tại Nga sau 127 năm - Ảnh 4.

Khi băng qua nhà thờ Saint Isaac, cư dân Saint Petersburg Galina Bobrova, 50 tuổi, cho biết, bà mong cặp đôi hạnh phúc. "Với chúng tôi, chế độ quân chủ đã là quá khứ, nhưng đám cưới này cũng khá thú vị", bà cho biết

Đám cưới hoàng gia đầu tiên diễn ra tại Nga sau 127 năm - Ảnh 5.

Vương triều Romanov đã cai trị nước Nga trong 300 năm trước khi Sa hoàng cuối cùng Nicholas II thoái vị vào năm 1917. Đám cưới hoàng gia gần đây nhất được tổ chức tại Nga của Vương triều này được diễn ra vào 127 năm trước giữa Sa hoàng Nicholas II và Hoàng hậu Aleksandra

Đám cưới hoàng gia đầu tiên diễn ra tại Nga sau 127 năm - Ảnh 6.

Sau khi Vương triều Romanov sụp đổ, ông cố của chú rể Mikhailovich, Đại công tước Kirill Vladimirovich, năm 1917 đã đào thoát khỏi Nga và đến Phần Lan. Ông và gia đình sau đó chuyển đến Tây Âu

Đám cưới hoàng gia đầu tiên diễn ra tại Nga sau 127 năm - Ảnh 7.

Trước khi hôn lễ diễn ra, chú rể Mikhailovich cho biết họ muốn kết hôn tại Saint Petersburg vì đây là nơi đầu tiên tại Nga họ đặt chân trở về hồi những năm 1990. Ông cho biết, Saint Petersburg là lịch sử của Nga và lịch sử của Vương triều Romanov

Đám cưới hoàng gia đầu tiên diễn ra tại Nga sau 127 năm - Ảnh 8.

Sinh ra ở Tây Ban Nha, Đại công tước Mikhailovich là con trai của nữ Công tước Maria Vladimirovna và Đại công tước Mikhail Pavlovich. Bà Maria Vladimirovna tự xưng là người thừa kế ngai vàng của hoàng gia Nga

Đám cưới hoàng gia đầu tiên diễn ra tại Nga sau 127 năm - Ảnh 9.

Ông Mikhailovich lần đầu gặp vợ ở Bỉ khi ông làm việc cho Nghị viện châu Âu. Ông mới trở về Nga 3 năm trước và hiện đang thực hiện một số dự án từ thiện. Ông tin rằng các nhân vật hoàng gia châu Âu và Nga có thể giúp Moscow và phương Tây cải thiện quan hệ. "Tôi nghĩ chúng tôi có thể là đại sứ thiện chí", ông nói

Đám cưới hoàng gia đầu tiên diễn ra tại Nga sau 127 năm - Ảnh 10.

Điện Kremlin cho biết, họ luôn mong muốn các cặp đôi mới cưới hạnh phúc, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin không có kế hoạch gửi lời chúc mừng riêng tới ông Mikhailovich và vợ

Ý kiến của bạn