Khám phá

Đắk Nông kỳ vọng cú hích du lịch từ công viên địa chất, hang động núi lửa

Trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Thổ cẩm Đắk Nông lần thứ II năm 2020, chiều 24/11, tại thành phố Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị giới thiệu, quảng bá hình ảnh và kêu gọi đầu tư du lịch tỉnh Đăk Nông năm 2020. Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích cho phát triển du lịch những năm tới.

Tác giả Hoàng Qui / VOV Tây Nguyên
24/11/2020 18:32

Tại Hội nghị, đại diện các công ty hoạt động lữ hành, du lịch cùng cho rằng Đắk Nông có lợi thế rất riêng về tự nhiên và văn hóa. Đáng chú ý trong đó là hệ thống các hồ nước, sông suối, hệ thống hang động núi lửa kỳ vĩ và độc đáo.

Tuy còn nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch, các thủ tục hành chính và kêu gọi thu hút đầu tư các doanh nghiệp phát triển về du lịch trong thời gian qua, tuy nhiên với những tiềm năng, thế mạnh sẵn có, Đắk Nông hướng đến phát triển du lịch mang tính bền vững trong tương lai.  Đó là sản phẩm du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông; du lịch thể thao mạo hiểm; du lịch dựa vào cộng đồng; du lịch nghỉ dưỡng...

Hội nghị giới thiệu, quảng bá hình ảnh và kêu gọi đầu tư du lịch tỉnh Đắk Nông năm 2020

Hội nghị giới thiệu, quảng bá hình ảnh và kêu gọi đầu tư du lịch tỉnh Đắk Nông năm 2020

Hội nghị cũng đưa ra nhiều giải pháp giải quyết hạn chế và phát triển những điểm mạnh sẵn có của tỉnh Đắk Nông. Đáng chú ý, với 12 tham luận được trình bày tại hội nghị, các nhà đầu tư, các chuyên gia đã có những phân tích thấu đáo để phát triển, đánh thức tiềm năng sẵn có về phát triển du lịch tại Đắk Nông. 

Ngoài ra, việc xây dựng các sản phẩm đặc thù du lịch cho tỉnh cần đạt được mục tiêu kép là khai thác hợp lý các tiềm năng để đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời bảo tồn được các giá trị tự nhiên và quý báu về mặt văn hóa.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần thứ II cho biết, với sự kiện Công viên địa chất Đắk Nông được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu đã góp phần định vị giá trị và đẳng cấp toàn cầu về du lịch cho tỉnh Đắk Nông. Tỉnh đang và sẽ khai thác các giá trị đặc thù về địa chất, địa mạo, văn hóa truyền thống đặc trưng trên địa bàn tỉnh để phát triển du lịch.

"Công viên địa chất Đắk Nông có những nét đặc thù, đặc biệt và là một loại hình du lịch khá mới. Nó có giá trị  rất lớn về mặt khoa học nên việc phát triển và xây dựng cũng là một thách thức lớn. Từng bước sẽ xây dựng các đề án từng vùng, khu, địa hình mà theo từng giá trị riêng của từng nơi để có kế hoạch phối hợp với các chuyên gia, các tổ chức và đặc biệt là sự tham gia của cộng đồng để bảo tồn để phát huy những giá trị và phát triển du lịch bền vững” - bà Ngọc Hạnh khẳng định.

Ý kiến của bạn